Xã hội
23/08/2015 09:25Hát quốc ca phải nộp phí tác quyền
Hát quốc ca phải nộp phí tác quyền là vấn đề đang gây nhiều tranh cãi. Đây sẽ là câu chuyện dĩ nhiên nếu đó là đối với một bài hát bình thường.
Hát quốc ca phải nộp phí tác quyền chính là đề nghị của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Việc thu phí tác quyền đối với bài Tiến quân ca đã khiến cho không ít người cảm thấy băn khoăn bởi đây dường như là một việc làm bình thường với một bài hát bình thường. Nhưng đây lại là một trường hợp đặc biệt. Trên thế giới, cũng chưa từng có tiền lệ thu phí tác quyền của bài quốc ca nước mình.
Để nói về lý do hát quốc ca phải nộp phí tác quyền, nhạc sĩ Phó Đức Phương cho rằng, nếu là hát quốc ca bình thường thì sẽ không thu tuy nhiên nếu bài quốc ca được hát theo hình thức biểu diễn thì sẽ tiến hành thu phí tác quyền. Trên thực tế, đây là bài hát rất ít khi được mang ra để biểu diễn nên số tiền tác quyền thu được từ bài hát này sẽ khá ít.
Hát quốc ca phải nộp phí tác quyền chính là đề nghị của nhạc sĩ Phó Đức Phương
Nhạc sĩ Phó Đức Phương cũng cho rằng hát quốc ca phải nộp phí tác quyền là bởi khá ít ca sĩ hát bài này trên sân khấu biểu diễn như những bài hát bình thường khác, đi hát karaoke cũng không có bài hát này.
Tuy nhiên, dư luận tỏ ra khá bức xúc, hát quốc ca phải nộp phí bản quyền là không thể vậy hát quốc ca phải nộp phí tác quyền thì có nên không? Nhiều người cho rằng, chẳng lẽ trong một bộ phim hoạt hình, một màn kịch... nếu xuất hiện tiết mục chào cờ cũng sẽ bị thu tiền? Tuy nhiên, từ phía nhạc sĩ Phó Đức Phương lại có những ý kiến mang những ý nghĩa khác mà nhiều người có lẽ không biết và cũng chưa hiểu hết được.
Hát quốc ca phải nộp phí tác quyền là bởi khá ít ca sĩ hát bài này trên sân khấu biểu diễn như những bài hát bình thường
Về việc hát quốc ca phải nộp phí tác quyền, nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết, bà Nghiêm Thúy băng, vợ của nhạc sỹ Văn Cao đã hiến tặng tác phẩm này cho Quốc hội cách đây vài năm chứ không phải tặng cho Bộ VH,TT&DL. Dù chưa nhận được phản hồi chính thức từ phía Quốc hội về lời đề nghị này nhưng từ nhiều năm nay, bài hát Tiến quân ca đã mặc định trở thành tài sản của quốc gia khi nó được chọn là quốc ca Việt Nam từ năm 1946.
Tuy nhiên, nếu chiếu theo pháp luật của Việt Nam, thì bài hát Tiến Quân ca sẽ là tài sản của gia đình sau khi nhạc sỹ Văn Cao qua đời và đặc biệt bài hát này có người thừa kế cụ thể là bà Nghiêm Thúy Băng cùng các con của nhạc sỹ Văn Cao. Chính vì vậy trong nhiều năm nay, việc hát quốc ca phải nộp phí bản quyền đã được Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam thực hiện bởi được sự ủy quyền từ phía gia đình cố nhạc sỹ Văn Cao. Đó là một việc hết sức bình thường.
Vì vậy hát quốc ca phải nộp phí tác quyền là điều hoàn toàn bình thường bởi dù đây là bài hát Quốc ca, chắc chắn đã được ghi rõ ràng trong hiến pháp nhưng sự hiến tặng của gia đình đối với nhà nước vẫn chưa chính thức được công nhận. Mọi thứ hiện nay đều phải được thực hiện theo đúng quy trình và luật bản quyền.
Nhiều lý do đưa ra để bảo vệ việc cho rằng hát quốc ca phải nộp phí tác quyền là điều hoàn toàn bình thường
Về phía gia đình nhạc sỹ Văn Cao, con trai của ông là nhạc sỹ Văn Thao cho rằng, công việc bây giờ mà gia đình cần là sự công nhận chính thức của Quốc hội về vấn đề này, bởi nếu tính về mặt giá trị, bài hát Tiến quân ca không thể quy ra bằng tiền.
Hát quốc ca phải nộp phí tác quyền là đề nghị từ phía Trung tâm bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Lời đề nghị này đã cho thấy rõ hơn những bất cập trong khâu quản lý. Việc Quốc hội chính thức công nhận sự hiến tặng của gia đình đối với bài Tiến quân ca. Điều mà không ít người cho rằng đây là một việc hoàn toàn đơn giản và bình thường tuy nhiên lại không phải như vậy. Nếu sự hiến tặng ấy được chính thức tiếp nhận, sẽ không có bất kì một các nhân hay tổ chức nào được phép đòi bản quyền.
Hát quốc ca phải nộp phí tác quyền là điều hoàn toàn bình thường là bởi bài hát này chưa được Quốc hội chính thức tiếp nhận
Hay như câu chuyện về lá quốc kỳ Việt Nam của tác giả Nguyễn Hữu Tiến. Lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện lần đầu trong cuộc khởi nghĩa Nam Kì tại Mỹ Tho (Tiền Giang) vào ngày 23/11/1940. Dù lá cờ này đã được Quốc hội lựa chọn là Quốc kì từ năm 1946 nhưng cho tới nay, Quốc hội vẫn chưa chính thức tiếp nhận và ghi công của tác giả.
Từ câu chuyện hát quốc ca phải nộp phí tác quyền mới thấy được những vấn đề bất cập về quản lý từ thời chiến tranh và những vấn đề ấy cần được giải quyết một cách nhanh chóng khi đất nước đã thống nhất được 40 năm. Mọi việc cần giải quyết một cách công bằng và minh bạch.