Sau khi bất chấp sự phản đối của Nga để cùng đồng minh Anh, Pháp tấn công Syria bằng 103 quả tên lửa, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết muốn cải thiện mối quan hệ với Nga.
hau-khong-kich-syria-ong-trump-noi-muon-than-voi-nga
Chỉ vài ngày sau khi tấn công Syria, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói muốn cải thiện mối quan hệ với Nga.

Ngày 18/4, chỉ 4 ngày sau khi tấn công Syria, phát biểu sau cuộc hồi đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay: “Nếu chúng ta cải thiện quan hệ với Trung Quốc, nếu chúng ta hợp tác với Nga, Nhật Bản và các nước khác, thì đó là điều tốt, không xấu".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh việc hoãn lệnh trừng phạt Nga cho đến khi Nga có 1 động thái nào khác khiến Washington phải làm như vậy.

Dù vậy, ông cũng khẳng định đã đối mặt với Nga một cách cứng rắn chưa từng có. Ông nói: "Không có ai khắc nghiệt với Nga hơn Tổng thống Donald Trump".

Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ hoãn các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga do lo ngại việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới ngay sau khi tấn công Syria sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực của ông trong việc đàm phán các thỏa thuận với Moscow về vấn đề chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và một số vấn đề khác ở Syria.

Về phần mình, Nga cáo buộc cuộc tấn công của Mỹ - Anh – Pháp nhằm vào Syria là vi phạm luật pháp quốc tế. Nói về các lệnh trừng phạt Washington đang nhăm nhe áp đặt đối với Nga, Moscow khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Lầu Năm Góc ngăn ông Trump tấn công Syria?

hau-khong-kich-syria-ong-trump-noi-muon-than-voi-nga
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã cố ngăn ông Trump tấn công Syria?

Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin của New York Times, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã nhiều lần hối thúc Tổng thống Donald Trump xin ý kiến Quốc hội trước khi tiến hành cuộc không kích vào Syria.

Bộ trưởng Mattis lo ngại rằng cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Syria sẽ dẫn tới nguy cơ leo thang xung đột với Nga bởi các binh sĩ Nga đang đồn trú tại các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Syria. Ông cũng tin rằng sự ủng hộ của dư luận đối với các chiến dịch quân sự là yếu tố cần thiết trước khi chính quyền Trump tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào.

Những nỗ lực của Bộ trưởng Mattis đã không thành công khi Tổng thống Trump vẫn quyết định hành động nhanh chóng và quyết liệt nhằm vào chính quyền Syria.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã phủ nhận thông tin trên của New York Times. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Danna White khẳng định đó là thông tin hoàn toàn không chính xác.

Một quan chức khác của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh không hề có cuộc tranh cãi nào liên quan tới quyết định tấn công Syria của Tổng thống Trump và rằng tất cả mọi người đều nhất trí ông Trump có thẩm quyền ra lệnh tấn công Syria.

Bộ trưởng Mattis cũng bác bỏ thông tin của New York Times. Ông nói: “Tôi không biết câu chuyện đó xuất phát từ đâu”.

Tổng thống Pháp gọi cho Tổng thống Nga Putin trước khi tấn công Syria

Ngày 18/4, tờ Financial Times đưa tin, trước khi phát lệnh tấn công Syria vào sáng 14/4, Tổng thống Pháp Macron đã gọi điện cho Tổng thống Nga Putin. Trong cuộc điện đàm đó, ông Macron khẳng định vẫn mong muốn duy trì và thúc đẩy các cuộc đối thoại nhằm mang lại hòa bình cho Syria.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng bày tỏ quan ngại “sâu sắc” về tình hình chiến sự hiện nay ở Syria.

Đáp lại, Tổng thống Nga Putin kêu gọi các bên thận trọng, tránh hành động thiển cận, nguy hiểm, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Ông Macron không nói gì đến kế hoạch chuẩn bị tấn công Syria.

 

Syria giao 2 tên lửa hành trình ‘xịt’ của Mỹ cho Nga

Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Syria cho hay, có 2 quả tên lửa hành trình mà Mỹ nã vào lãnh thổ nước này ngày 14/4 không phát nổ, vẫn còn “nguyên zin”. Syria đã chuyển chúng cho Nga ngày 18/4.