Thứ năm, 30/05/2019, 09:55 AM
  • Click để copy

'Hé lộ' nguyên nhân vụ tai nạn khiến 4 thanh niên thương vong ở Lạng Sơn

Trong vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy làm 4 thanh niên thương vong ở Lạng Sơn, cơ quan chức năng ban đầu xác định các nạn nhân có sử dụng rượu bia.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 thanh niên thương vong ở Lạng Sơn.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 thanh niên thương vong ở Lạng Sơn.

Sáng 30/5, tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Lạng Sơn xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến 2 thanh niên tử vong và 2 thanh niên bị thương phải đi cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 22h30 đêm 29/5, xe máy BKS 12U1 - 054.77 chở 2 thanh niên đang lưu thông trên cầu Kỳ Cùng thì bất ngờ va chạm trực diện với xe máy cũng chở 2 thanh niên khác lưu thông hướng ngược lại.

Cú đâm mạnh khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, các nạn nhân nằm la liệt giữa đoạn đường ở cầu, còn 2 xe máy hư hỏng nặng cùng nhiều mảnh vỡ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường. Ban đầu xác định các nạn nhân này có sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông.

Nguyên nhân cụ thể và danh tính nạn nhân đang được làm rõ.

 

Giá chạy điểm cao nhất 700 triệu đồng, lời khai của Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La liệu có đang tin?

Tại cơ quan điều tra, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La khai rằng đưa tên 8 thí sinh cho cấp dưới để nhờ xem trước điểm thi mà thôi nhưng sự thật là như thế nào?

 

Tin tức 24h mới nhất ngày 30/5: Giám đốc Sở khai 'nhờ xem điểm hộ', bất ngờ với mức lương của lãnh đạo công ty xổ số

Tin tức 24h nhanh nhất ngày 30/5 với những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất về tình hình thời sự, kinh tế, pháp luật trên cả nước.

 

TRỰC TIẾP: Quốc hội thảo luận về việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội

Hôm nay 30/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2019.