Hệ thống chống trộm càng khiến xe hơi bị trộm nhiều hơn?

Thứ tư, 13/03/2019, 11:44 AM

Xe được lắp đặt hệ thống chống trộm thông minh của bên thứ ba có thể tăng nguy cơ bị trộm xe, theo nghiên cứu của BBC.

Hệ thống chống trộm càng khiến xe hơi bị trộm nhiều hơn?
Kẻ trộm có thể khai thác công nghệ chống trộm xe. Ảnh: Twelfth Round Auto.

Các nhà nghiên cứu bảo mật làm việc cho BBC nói rằng họ phát hiện hệ thống báo động xâm nhập ôtô của nhiều nhà sản xuất như Clifford, Viper và Pandora tồn tại lỗ hổng cho phép kẻ xấu trộm ôtô.

Clifford là nhà cung cấp giải pháp chống trộm ôtô hàng đầu thị trường Anh quốc hiện nay. Ngoài Clifford, Viper và Pandora, còn nhiều nhà cung cấp khác cũng gặp sự cố tương tự.

BBC cho biết tất cả hệ thống có vấn đề đều dựa trên ứng dụng, cho phép chủ nhân điều khiển xe từ smartphone. Tin tặc có thể xâm nhập vào các hệ thống thứ ba này, chiếm quyền điều khiển xe.

Nhờ đó, kẻ trộm sẽ có quyền đầy đủ như chủ xe, có nghĩa điều khiển các chức năng xe như khóa, đặt báo động, bật động cơ… Việc này có thể thực hiện ngay khi chủ xe đang lái xe.

Hệ thống chống trộm càng khiến xe hơi bị trộm nhiều hơn?
Ngay cả các dòng xe hiện đại cũng có nguy cơ bị trộm. Ảnh: Off The Throttle.

Ngay cả thiết bị gốc do nhà máy sản xuất cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, BBC cảnh báo. Đó là tình trạng nhái chìa khóa, can thiệp tín hiệu điều khiển và nhiều phương thức trộm xe tinh vi khác.

Các chuyên gia bảo mật của BBC khuyến cáo chủ xe không nên dùng công nghệ và phần mềm bên thứ ba. Theo đó, kỹ thuật trộm xe hiện đại có thể dễ dàng can thiệp vào công nghệ tích hợp trên xe.

Dạy con trai 9 tuổi đốt lốp siêu xe Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động nguy hiểm bởi Mercedes-Benz C63 AMG được trang bị động cơ cực mạnh, không thể để cho một đứa trẻ điều khiển.
 

Acura bắt tay vào sản xuất mẫu sedan mới, có thể là siêu xe

Tuy có mức tăng trưởng 56,1% so với năm 2017, nhưng mẫu sedan chủ lực Acura RLX vẫn nằm trong top những mẫu xe bán chậm nhất. Do đó, Acura đang sản xuất một sedan chủ lực thay thế?

 

Trúng số độc đắc, người thợ xây tậu liền 6 siêu xe

Việc trúng giải độc đắc EuroMillions 76 triệu bảng Anh đã giúp Andrew Clark thỏa mãn ước mơ siêu xe bấy lâu của mình.

 

Ferrari sẽ có siêu xe điện vào năm 2022

Trước làn sóng chuyển dịch sang hybrid và xe điện, hãng xe Italy không thể làm ngơ. Theo đó, 60% dòng xe Ferrari sẽ có biến thể hybrid vào năm 2022.