Hết giờ bán, tiểu thương đập phá, vứt hoa cúc, mai lên xe rác… dứt khoát không cho ở TP HCM

Thứ hai, 04/02/2019, 15:57 PM

Sau khi hết giờ bán hoa Tết, trả lại mặt bằng thông thoáng cho các công viên ở TP HCM, nhiều người bán hoa đứng chôn chân nhìn những chậu hoa do chính tay mình trồng bị đổ lên xe rác...

Trưa 4/2 (tức 30 tháng Chạp) những bó hoa cúc, lay ơn, vạn thọ… còn tươi nguyên chất thành đống, người bán không buồn động đến vì lượng hoa đổ về quá nhiều, trong khi sức mua không bao nhiêu.

Theo ghi nhận của chúng tôi, 12h trưa, sau khi lực lượng chức năng ra thông báo thu dọn chỗ bán hoa để giải phóng mặt bằng đón năm mới, nhiều tiểu thương không bán hết hoa đã đại hạ giá nhưng vẫn rất ít người mua.

Nhiều người dân tranh thủ đi xem hoa nhưng chần chờ không mua, từ mức giá 300 nghìn/cặp, giá tiền giảm dần xuống 100 nghìn/cặp cúc vẫn còn hơn 100 chậu hoa còn lại trên vỉa hè.  Quá giờ quy định, khi xe rác tới, nhiều tiểu thương đã tự đập chậu, bẻ cành rồi quăng lên xe rác.

Thấy nhiều hoa đẹp bị bỏ, nhiều người dân tranh thủ "hôi hoa" thì bị chặn lại. Nhiều tiểu thương phản ứng cực gắt với thói xin giờ giờ cuối của nhiều người.

"Thà bán không hết tôi đập chứ không cho không ai, hoa đã rẻ như vậy rồi còn không mua, chỉ muốn xin thì ai mà chấp nhận", một tiểu thương nói.

Tương tự như các tiểu thương khác, anh Kiều - một tiểu thương chuyên bán hoa tết cho hay, năm nay lỗ nặng, bán đổ bán tháo được đồng nào hay đồng đó.

Anh Kiều lấy hoa cúc Tiger tại nhà vườn ở Đồng Tháp với gia 70 nghìn/cặp, tiền vận chuyển lên Sài Gòn 7 triệu một chuyến nhưng mấy ngày đầu không bán được.

Những người trước, tôi bán từ 130-180.000 đồng/cặp. Hôm nay 30 Tết, phải bán hạ giá 10 đến 30.000 đồng/chậu. Vậy mà cũng bán không hết…

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

het-gio-ban-tieu-thuong-dap-pha-vut-hoa-cuc-mai-len-xe-rac-dut-khoat-khong-cho-o-tp-hcm
Một số người dân mua hoa ủng hộ các tiểu thương. Ảnh: Nguyễn Tâm.
het-gio-ban-tieu-thuong-dap-pha-vut-hoa-cuc-mai-len-xe-rac-dut-khoat-khong-cho-o-tp-hcm
Ảnh: Nguyễn Tâm
het-gio-ban-tieu-thuong-dap-pha-vut-hoa-cuc-mai-len-xe-rac-dut-khoat-khong-cho-o-tp-hcm
Người dân tranh thủ mua hoa rẻ.. Ảnh: Nguyễn Tâm.
het-gio-ban-tieu-thuong-dap-pha-vut-hoa-cuc-mai-len-xe-rac-dut-khoat-khong-cho-o-tp-hcm
Cây đào chưng Tết giá rẻ vẫn không ai mua.. Ảnh: Nguyễn Tâm.
het-gio-ban-tieu-thuong-dap-pha-vut-hoa-cuc-mai-len-xe-rac-dut-khoat-khong-cho-o-tp-hcm
Một số người tranh thủ "hôi hoa" khi được lực lượng chức năng thông báo hết giờ bán, trả lại mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Tâm.
het-gio-ban-tieu-thuong-dap-pha-vut-hoa-cuc-mai-len-xe-rac-dut-khoat-khong-cho-o-tp-hcm
Nhiều tiểu thương phản ứng cực gắt với thói xin giờ giờ cuối của nhiều người. "Thà bán không hết tôi đập chứ không cho không ai, hoa đã rẻ như vậy rồi còn không mua, chỉ muốn xin thì ai mà chấp nhận", một tiểu thương nói.
het-gio-ban-tieu-thuong-dap-pha-vut-hoa-cuc-mai-len-xe-rac-dut-khoat-khong-cho-o-tp-hcm
Nhiều người xót xa khi hoa vào xe rác. Ảnh: Nguyễn Tâm.
het-gio-ban-tieu-thuong-dap-pha-vut-hoa-cuc-mai-len-xe-rac-dut-khoat-khong-cho-o-tp-hcm
Một số tiểu thương đem hoa đến nơi khác để bán. Ảnh: Nguyễn Tâm.
het-gio-ban-tieu-thuong-dap-pha-vut-hoa-cuc-mai-len-xe-rac-dut-khoat-khong-cho-o-tp-hcm
Ảnh: Nguyễn Tâm
 

Ngắm làng hoa Tết lớn nhất miền Trung

14 năm qua, hàng nghìn hộ dân huyện Tư Nghĩa và Mộ Đức (Quảng Ngãi) chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, hình thành làng trồng hoa cúc lớn nhất miền Trung phục vụ dịp Tết.

 

Giá xăng dầu tăng lo ngại giá hàng hóa Tết Nguyên đán khó giảm

Hôm nay 15/1 giá xăng dầu có thể tăng kéo theo lo ngại giá hàng hóa tăng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 

Người dân Đà Nẵng tất bật chuẩn bị mùa hoa Tết

Những ngày cuối năm người dân ở Đà Nẵng đang tất bật bên những cánh vườn chuẩn bị hoa phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.