Hiện trường sạt lở vùi lấp 22 cán bộ chiến sỹ ở Quảng Trị

Chủ nhật, 18/10/2020, 08:50 AM

Khu vực xảy ra sạt lở tại căn nhà tập thể của Đoàn kinh tế 337 (Quân khu 4) đóng quân tại địa bàn huyện Hướng Hoá. Thông tin ban đầu, vụ sạt lở này xảy lúc 3h sáng cùng ngày, có 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp.

Empty
Toàn cảnh vụ sạt lở nhìn từ xa.

Toàn cảnh vụ sạt lở nhìn từ xa.

Empty
Công tác tìm kiếm được tiến hành khẩn trương

Công tác tìm kiếm được tiến hành khẩn trương

Chó nghiệp vụ được đưa đến hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Chó nghiệp vụ được đưa đến hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Sáng 18/10, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, xác nhận về việc 22 cán bộ, chiến sĩ quân đội gặp nạn tại xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Những cán bộ, chiến sĩ gặp nạn thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu 4).Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, lực lượng chức năng hiện đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân kể trên.

Trước đó, vào sáng 18/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng thông tin, trên địa bàn miền núi huyện Hướng Hoá vừa xảy ra một vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng. Khu vực sạt lở xảy ra ở địa bàn đóng quân của Sư đoàn 337.

Hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn này nghi bị đất vùi lấp. Hiện ông Hà Sỹ Đồng đang cùng các cán bộ trực tiếp xuống hiện trường vụ việc.

"Chúng tôi chưa thể công bố con số chính xác. Phải đến nơi mới có thể biết thông tin cụ thể", ông Đồng nói.

Cũng tại Quảng Trị trước đó, tối 17/10, ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất trên địa bàn thôn Tà Rung, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Vụ sạt lở đã khiến 6 người trong gia đình ông Hồ Văn Phơi bị vùi lấp.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

“Do khu vực xảy ra vụ việc ở gần đồi núi, địa hình hiểm trở nên việc cứu hộ, cứu nạn chỉ có lực lượng chức năng của xã, các lực lượng khác chưa thể tiếp cận được", ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị cho hay.

Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con bị vùi lấp, những thành viên khác trong gia đình vẫn đang được tìm kiếm.

Hiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời xác minh lại số người ở trong nhà của ông Phơi khi núi lở xảy ra.

Bài liên quan