Hiệp Hòa sẽ tổ chức lễ đón Quyết định Công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào tối nay 27/5 cùng Lễ đón nhận xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) II Hiệp Hoà; Di tích Quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên (xã Xuân Cẩm).

Ngày 21/5 vừa qua, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang đã tổ chức họp báo công bố sự kiện này. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hoàng Công Bộ cho biết, Hiệp Hòa là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, xã Xuân Cẩm đã được Đảng và Chính phủ chọn làm nơi mở Trường Tập huấn của Đoàn uỷ Đoàn cải cách ruộng đất. Hơn 2.000 cán bộ cải cách đoàn Thái Nguyên, Bắc Giang đã về học tập tại đây từ tháng 10.1954 đến tháng 2.1955 và đã được các đồng chí lãnh đạo của Đảng như: Hoàng Quốc Việt, Hồ Việt Thắng… cùng các đồng chí lãnh đạo khác về thăm.

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hoàng Công Bộ phát biểu tại buổi họp báo

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hoàng Công Bộ phát biểu tại buổi họp báo

Đặc biệt, ngày 8.2.1955 (tức ngày 16, tháng Giêng, năm Ất Mùi), huyện Hiệp Hòa vinh dự được Bác Hồ về thăm và làm việc với Ban Cán sự Đoàn uỷ Đoàn cải cách tại đình Cẩm Xuyên; thư khu hậu cần tại nghè Cẩm Xuyên; trò chuyện thân mật tại Hội nghị Tổng kết cải cách ruộng đất đợt II, ở khu hội trường Soi Vải xứ Đồng Nương, thôn Xuân Cẩm; sau đó Người đi thăm một số hộ nông dân ở thôn Cẩm Xuyên…

Huyện Hiệp Hòa có 16/25 xã được công nhận là xã An toàn khu II Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Di tích gồm 8 địa điểm: Nhà ông Ngô Văn Thấu (cụ Đồ Ba), thôn Vân Xuyên, xã Hoàng Vân; nhà ông Nguyễn Văn Chế, xóm Đá, xã Hoàng Vân; Nhà ông Ngô Văn Đông (Lý Đông), Đền Soi, xã Hoàng Vân; đình Vân Xuyên, xã Hoàng Vân; đình Chợ Vân, xã Hoàng An; đình Xuân Biểu, xã Xuân Cẩm và chùa Y Sơn, xã Hoàng Sơn.

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hoàng Công Bộ cho biết, trong 10 năm qua, huyện Hiệp Hòa đã huy động 4.572,612 tỷ đồng để đầu tư cho xây dựng NTM; vốn ngân sách 2.828 tỷ đồng, chiếm 61,8%; vốn huy động các doanh nghiệp; 168,6 tỷ đồng chiếm 3,7%; vốn huy động từ nhân dân hơn 1.575 tỷ đồng chiếm 34,5%. Việc bố trí bảo đảm trọng tâm, trọng điểm và có sự chung sức rất lớn của nhân dân nên huyện Hiệp Hòa không có nợ xây dựng cơ bản.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT, MÔ HÌNH TIÊU BIỂU TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN HIỆP HÒA:

1. Huyện ủy, UBND huyện Hiệp Hòa đã mạnh dạn ban hành nhiều cơ chế chính sách mới, sáng tạo để thúc đẩy việc xây dựng NTM như:

- Hỗ trợ và thưởng xã về đích NTM 2-3 tỷ đồng; xã nâng cao 2-4 tỷ đồng; thôn kiểu mẫu 300 -400 triệu đồng, thôn nông thôn mới 20-50 triệu đồng.

- Hỗ trợ kiên cố hóa trường lớp học: 200-300 triệu đồng/phòng học.

- Hỗ trợ cứng hóa đường trục xã 200 triệu đồng/km, đường trục thôn 80 triệu đồng/km, đường ngõ xóm 60 triệu đồng/km, đường nội đồng 40 triệu đồng/km.

- Hỗ trợ các thiết bị tưới nhỏ giọt trong nhà màng công nghệ cao 150 triệu đồng/nhà màng, hỗ trợ các vùng sản xuất rau tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP 5,0 triệu đồng/ha, hỗ trợ công tác dồn điền đổi thửa 4 triệu đồng/ha.

- Hỗ trợ thực hiện cứng hóa kênh mương (70 triệu đồng/km).

2. Huyện đã sớm thực hiện công tác dồn điền đổi thửa để tổ chức cánh đồng mẫu lớn. Từ năm 2014 đến nay đã dồn điện được 3.467 ha tại 86 thôn của 17 xã, tổ chức thực hiện 33 mô hình cánh đồng mẫu lớn. Đồng thời, Huyện khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với 33 mô hình nhà màng, nhà lưới, tổng diện tích là 6,9ha.

3. Hiệp Hòa là một trong những địa phương có phong trào cứng hóa, phát triển đường giao thông nông thôn rất mạnh mẽ. Toàn huyện đã có 1.173km đường giao thông được cứng hóa, cao hơn 3% so với bình quân toàn tỉnh. Đặc biệt, trong giai đoạn 2017-2019, huyện đã cứng hóa được hơn 423 km đường giao thông nông thôn, khiến cho bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp.

4. Huyện Hiệp Hòa là điểm sáng trong bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Huyện đã lập quy hoạch chi tiết mở rộng, xây dựng các di tích lịch sử - văn hóa các cấp; bảo tồn các lễ hội truyền thống. Đặc biệt đã được Trung ương công nhận các di tích An toàn khu II là di tích Quốc gia cấp đặc biệt; di tích Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm là di tích cấp quốc gia. Huyện đã dần hình thành, khai thác 02 không gian du lịch: (1) Không gian du lịch sinh thái, tâm linh, ATKII và (2): Không gian du lịch Lăng đá; hát ca trù, quan họ, chèo.

5. Hiệp Hòa là địa phương đầu tiên của tỉnh Bắc Giang ban hành Bộ tiêu chí thôn NTM: Từ thực tiễn của quá trình tổ chức triển khai thực hiện, huyện đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn NTM trên địa bàn huyện- là căn cứ khảo sát, đánh giá giúp UBND tỉnh ban hành Quyết định số 669/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 về Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiệp Hòa là huyện nằm ở phía Tây của tỉnh Bắc Giang, giáp với Phổ Yên và Phú Bình- tỉnh Thái Nguyên, Sóc Sơn- TP Hà Nội, Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh. Diện tích 201 km2 với hơn 258 nghìn dân (cao nhất tỉnh Bắc Giang).

Lễ đón nhận xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa; Di tích Quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên (xã Xuân Cẩm); Quyết định Công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được tổ chức vào tối ngày 27/5, tại Quảng trường trung tâm tượng đài truyền thống, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.