Hiệu trưởng lên tiếng về vụ nam sinh lớp 7 phải viết giấy báo nợ tiền gửi xe

Thứ năm, 09/07/2020, 19:09 PM

Nam sinh lớp 7 Trường THCS Hưng Tây (Nghệ An) đã phải viết giấy báo nợ với nhà trường vì phụ huynh không đóng số tiền 162.000 đồng tiền gửi xe.

Trường THCS Hưng Tây nơi diễn ra sự việc nam sinh lớp 7 phải viết giấy báo nợ vì chậm trả tiền gửi xe. (Ảnh: Tổ Quốc).

Trường THCS Hưng Tây nơi diễn ra sự việc nam sinh lớp 7 phải viết giấy báo nợ vì chậm trả tiền gửi xe. (Ảnh: Tổ Quốc).

Dư luận xã hội đang xôn xao thông tin và hình ảnh về vụ việc một nam học sinh lớp 7 ở Nghệ An phải viết giấy báo nợ chỉ vì nợ tiền gửi xe chưa trả.

Theo đó,  sự việc được cho là xảy ra tại THCS Hưng Tây (xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An). Trong giấy báo nợ này, học sinh tên H.M.N. (lớp 7C, Trường THCS Hưng Tây) ghi rõ: "Hiện tại em đang nợ nhà trường số tiền 162.000 đồng với khoản tiền gửi xe đạp điện trong năm học 2018-2019".

Lý do học sinh này cũng ghi trong giấy báo nợ vì: "bố mẹ em không nạp". Cuối tờ giấy, học sinh này cam kết: "Em và gia đình sẽ nạp".

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Quế - Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Tây thừa nhận hình ảnh giấy báo nợ trên đúng là của học sinh trong trường.

Ông Quế phân trần, trước đó qua rà soát các năm học cho thấy toàn trường có 50 em học sinh nợ các khoản tiền đóng đậu, học phí, tiền gửi xe của trường. Đây là những khoản thu bắt buộc theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Nghệ An.

Phụ huynh cùng nam sinh N. chia sẻ về sự việc. (Ảnh: Tổ Quốc).

Phụ huynh cùng nam sinh N. chia sẻ về sự việc. (Ảnh: Tổ Quốc).

Nhà trường nhiều lần gửi thông báo các khoản tiền còn nợ cho phụ huynh học sinh nhưng vẫn không thu được tiền.

Đến cuối năm học 2019-2020, còn khoảng 30 em học sinh đang thiếu tiền đóng các khoản phí nên nhà trường đã mời những học sinh này lên viết giấy báo nợ.

Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Tây cũng cho biết, việc viết giấy báo nợ này nhằm giúp nhà trường tổng hợp để quản lý, theo dõi dễ dàng hơn.

"Trường chỉ mời các em viết giấy nợ chứ không bắt các em. Việc mời các em viết giấy báo nợ là cũng chẳng còn cách nào khác và để giúp nhà trường quản lý, theo dõi dễ hơn", ông Quế nói và cho biết, hiện nhà trường đã báo cáo sự việc lên xã, huyện và Phòng GD&ĐT.

Cũng theo ông Quế, trong năm học 2018-2019, trường có 589 học sinh và thu được hơn 50 triệu đồng tiền khoản phí gửi xe. Số tiền này dùng để trả cho bảo vệ trông giữ xe và sửa sang nhà để xe cho học sinh.

Giấy báo nợ mà học sinh N. phải viết với nhà trường. (Ảnh: FB).

Giấy báo nợ mà học sinh N. phải viết với nhà trường. (Ảnh: FB).

Trong khi đó ông Hoàng Minh Phú (phụ huynh học sinh N.) cho biết, đúng là gia đình chưa đóng khoản tiền 162 nghìn đồng phí gửi xe cho con. Tuy nhiên, vị phụ huynh này cho biết, lý do gia đình chưa đóng tiền vì thấy khoản đóng góp này vô lý chứ không phải gia đình khó khăn quá mà không có tiền nộp.

Ông Phú cho biết thêm, đầu năm học, các phụ huynh đã băn khoăn với khoản tiền gửi xe đạp của các cháu học sinh. Bởi phụ huynh đã đóng tiền xây dựng, tiền học phí nhưng không thấy nhà trường sửa chữa nhà để xe lại cho học sinh.

Cuối tháng 6 vừa qua, khi nghe N. về kể chuyện phải lên viết giấy báo nợ với nhà trường, gia đình ông Phú đã gửi tiền lên trường đóng khoản phí này cho con.

Bài liên quan