Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Hải treo cổ tự tử ở Vĩnh Châu Sóc Trăng

Chủ nhật, 15/11/2015, 06:40 AM

Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Hải treo cổ tự tử ở Vĩnh Châu Sóc Trăng trong nhà công vụ dành cho giáo viên vì vị hiệu trưởng này sống độc thân, không có vợ con.  Hiệu trưởng...

Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Hải treo cổ tự tử ở Vĩnh Châu Sóc Trăng trong nhà công vụ dành cho giáo viên vì vị hiệu trưởng này sống độc thân, không có vợ con. 

Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Hải treo cổ tự tử ở Vĩnh Châu Sóc Trăng. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án, cơ quan công an đã tìm ra lá thư tuyệt mệnh mà người đàn ông xấu số này để lại.

Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Hải treo cổ tự tử ở Vĩnh Châu Sóc Trăng, xác định danh tính nạn nhân

Vị hiệu trưởng xấu số trên là ông Lê Văn Phúc, 50 tuổi, quê tại thành phố Cần Thơ. Ông Phúc hiện đang là Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Nơi phát hiện ra vụ việc là tại nhà công vụ dành cho giáo viên tạm trú của trường Trung học cơ sở Vĩnh Hải.

Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Hải treo cổ tự tử ở Vĩnh Châu Sóc Trăng

Theo như điều tra ban đầu thì vào khoảng 15h30 ngày 12/11, những giáo viên trong trường Trung học cơ sở Vĩnh Hải đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ông Phúc chết tại nhà công vụ dành cho giáo viên tạm trú của trường trong tư thế treo cổ. Ngôi nhà này cách trường khoảng 2 km.

Được biết trước ngày xảy ra vụ việc đau lòng trên một tuần thì ông Lê đã đi khám tại bệnh viện và phát hiện ra mình bị mắc bệnh nan y nhưng là người trầm tính nên ông cũng không nói cho bất kỳ đồng nghiệp nào chuyện đó. Ông vẫn trở lại trường công tác như bình thường.

Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Hải treo cổ tự tử ở Vĩnh Châu Sóc Trăng

Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Hải treo cổ tự tử ở Vĩnh Châu Sóc Trăng, hiện trường vụ án

Và theo lời của những giáo viên, đồng nghiệp trong trường thì vào sáng ngày 12/11, ông Phúc có tham gia một cuộc tiếp xúc cử tri và sau đó ông thông báo cho giáo viên trong toàn trường về cuộc họp đột xuất lúc 15h00 chiều cùng ngày. Tuy nhiên, vị hiệu trưởng xấu số trên lại không đến họp theo thông báo mà làm việc dại dột ở phòng.

Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Hải treo cổ tự tử ở Vĩnh Châu Sóc Trăng qua lời đồng nghiệp

Một giáo viên cho hay: "Bình thường Hiệu trưởng rất đúng giờ vì vậy hôm đó đến giờ họp rồi mà ông Phúc lại không đến nên chúng tôi có gọi điện nhưng không ai  nghe máy. Nghi có sự chẳng lành nên mọi người tìm đến nhà công vụ dành cho giáo viên tạm trú thì phát hiện nhà bị cài cửa ở bên trong. Và sau khi phá cửa thì chúng tôi đã vô cùng bàng hoàng khi thấy Hiệu trưởng đã chết trong tư thế treo cổ".

"Theo chúng tôi nhận định thì có lẽ ông Phúc thông báo cuộc họp đột xuất là để đánh lạc hướng mọi người, không muốn ai phát hiện ra và ngăn cản ông", giáo viên này cho biết thêm.

Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Hải treo cổ tự tử ở Vĩnh Châu Sóc Trăng và để lại lá thư tuyệt mệnh

Vụ việc cũng đã nhanh chóng được thông báo lên cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm được lá thư tuyệt mệnh mà ông Phúc đã để lại. Trong thư ông có nói tới nguyện vọng được đi hỏa táng.

Được biết ông Phúc không có vợ con gì và sống độc thân tại phòng công vụ của nhà trường. Vào chiều ngày hôm qua 14/11, sau khi lực lượng cảnh sát hoàn thành xong công việc khám nghiệm tử thi thì thi thể ông Phúc đã được đưa về quê tại thành phố Cần Thơ để tổ chức lễ mai táng .

  •  Phó bí thư đoàn chết treo cổ trên đồi keo ở Mậu Lâm Như Thanh Thanh Hóa
  • Vụ treo cổ tự tử chết tại nhà ở ngõ Thịnh Hào 3 Hà Nội
  • Thiếu tá công an treo cổ chết tại Kiến Thụy Hải Phòng
  • Vụ người phụ nữ treo cổ tự tử chết tại nhà ở Trần Huy Liệu Phú Hòa Huế
  • 2 mẹ con chết treo cổ trong nhà ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh