Hình ảnh Đường 'Nhuệ' làm nhân chứng qua màn hình tivi tại phiên xử vợ chồng doanh nhân Thái Bình

Thứ hai, 11/05/2020, 11:49 AM

Tòa cấp cao triệu tập Đường ''Nhuệ'' với tư cách người làm chứng trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan chủ doanh nghiệp Lâm Quyết.

Đường ''Nhuệ'' dự tòa ở một phòng xử khác, theo dõi và trả lời qua tivi. Ảnh Pháp luật TP HCM.

Đường ''Nhuệ'' dự tòa ở một phòng xử khác, theo dõi và trả lời qua tivi. Ảnh Pháp luật TP HCM.

Sáng 11/5, tại trụ sở TAND tỉnh Thái Bình, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm ông Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi) và vợ Phạm Thị Quyết (53 tuổi, trú TP Thái Bình) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài vợ chồng bị hại Đỗ Văn Tới và Lê Thị Tuyết (trú TP Thái Bình), Đường “Nhuệ” (Nguyễn Xuân Đường, đang bị tạm giam), đàn anh giang hồ bị tố cáo đã chiếm giữ, đập phá tài sản của Công ty Lâm Quyết cũng được triệu tập tới phiên tòa với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bùi Mạnh Tiến (Tiến “trắng”), con nuôi Đường “nhuệ”, bị tố cáo trực tiếp chỉ đạo nhóm giang hồ chiếm giữ công ty Lâm Quyết, được triệu tập tham dự phiên toà với tư cách nhân chứng.

Tuy vậy, 2 bị can này ngồi dự tại một phòng khác trong tòa, theo dõi và trả lời thẩm vấn qua tivi.

Theo bản án sơ thẩm, 2 bị cáo là chủ Công ty TNHH Lâm Quyết có trụ sở tại TP Thái Bình.

Các năm 2013 và 2016, ông Lẫm và vợ vay tổng số tiền 900 triệu của ông Đỗ Văn Tới (ở TP Thái Bình) để kinh doanh đồ gỗ.

Ảnh Người lao động.

Ảnh Người lao động.

Hợp đồng vay trên cơ sở thế chấp tài sản là chiếc ôtô Camry. Khi chưa trả xong nợ thì ông Lẫm không được phép thế chấp, bán hay cho, tặng bất kỳ ai nếu ông Tới chưa đồng ý.

Theo Pháp luật TP HCM, chiều 3/10/2017, Đường dẫn theo đàn em tới chiếm giữ, phong toả trụ sở Công ty Lâm Quyết, khiến doanh nghiệp này phải dừng hoạt động.

Tới tối 18/10/2017, nhóm Đường mới rút khỏi khi trụ sở công ty này đã bị đập phá tan hoang, nhiều tài sản, hàng hoá bị mất.

Vợ chồng ông Lẫm nhiều lần tố cáo hành vi của Đường tới Công an TP Thái Bình. Công an có vào cuộc xác minh tin báo tố giác tội phạm nhưng không khám nghiệm hiện trường.

Cho rằng việc điều tra không khách quan, vợ chồng ông Lẫm tố cáo ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, có dấu hiệu bao che cho Đường. Tới ngày 29/3/2018, ông Nam, người bị tố cáo, đã ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì hành vi không cấu thành tội phạm.

Cùng thời điểm bị nhóm Đường Nhuệ phong tỏa công ty, dù vẫn còn nợ ông Tới nhưng ông Lẫm cùng vợ đã mang xe Camry nói trên bán cho ông Phạm Công Tự để trừ vào khoản vay 800 triệu mà ông Lẫm vay của ông Tự trước đó.

Khi ông Tới phát hiện sự việc, ông Lẫm và bà Quyết nói dối rằng họ chưa bán xe. Sau đó, 2 bị cáo nại lý do ông Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt Công ty TNHH Lâm Quyết nên làm mất giấy biên nhận đã trả tiền cho ông Tới để chiếm đoạt số tiền 900 triệu.

Tại phiên xử ngày 12/6/2019, TAND tỉnh Thái Bình kết luận ông Lẫm và bà Quyết vẫn chưa trả 900 triệu cho chủ nợ. Hai bị cáo khai mất giấy biên nhận do ông Đường chiếm đóng công ty, tẩu tán tài sản là không đúng.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Nguyễn Văn Lẫm 14 năm tù, bà Phạm Thị Quyết 13 năm tù và buộc 2 vợ chồng phải trả cho ông Tới 900 triệu đồng. Số tiền này mỗi bị cáo chịu một nửa.

Sau đó, cả 2 bị cáo cùng kháng cáo bản án sơ thẩm, cho rằng bị buộc tội oan.

Trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, ngày 28/4, TAND Tối cao đã quyết định thay đổi ngăn chặn, từ tạm giam sang cho tại ngoại, đối với 2 bị cáo.

Bài liên quan