Hip Hop: Trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google 2017

Thứ năm, 07/05/2020, 08:07 AM

Hip Hop 2017 là một trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google, được Google Doodle phát hành ngày 11/8/2017. Dưới đây là cách chơi Hip Hop 2017.

Hip Hop 2017 là trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google, được Google Doodle phát hành ngày 11/8/2017. Dưới đây là cách chơi Hip Hop 2017.

Hip Hop 2017 là trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google, được Google Doodle phát hành ngày 11/8/2017. Dưới đây là cách chơi Hip Hop 2017.

 

 

Hip Hop 2017: Trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google trên Google Doodle là gì?

Trò chơi này được Google Doodle ra mắt nó vào ngày 11/8/2017 để kỉ niệm 44 năm ngày khai sinh Hip Hop.

Nó trở thành một trong những trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google.

Ngày 11/8 năm 1973, một cậu bé 18 tuổi, DJ người Mỹ gốc Jamaica, tự xưng là Kool Herc đã có một buổi biểu diễn kì lạ tại một buổi tiệc ở khu Bronx, New York. Đó là bữa tiệc sinh nhật của cậu bé Jamaica 16 tuổi tên Clive Campbell.

Hôm đó, DJ Kool Herc dùng hai bàn xoay đĩa nhằm tạo ra hiệu ứng chà đĩa. Cách thức này đã tạo nên những giai điệu vui vẻ và đã tai. Mọi người tham dự tiệc đều gần như bị phát cuồng. Họ nhún nhảy theo điệu nhạc trong suốt bữa tiệc.

Đó là lịch sử ra đời Hip Hop.

Khi dịch bệnh đang buộc nhiều người trên khắp thế giới phải ở nhà, Google Doolde đã nhắc lại trò chơi này để mọi người giải trí.

Google kêu gọi mọi người “thư giãn ở nhà cùng những hình tượng trước đây của Google mà các bạn yêu thích".

Cách chơi Hip Hop 2017

Người chơi dùng bộ điều chỉnh âm lượng để trộn các nhịp bài hát. Đầu tiên kéo nút âm lượng sang tận cùng bên phải. Sau đó kéo nó sang tận cùng bên trái.

Bạn có thể chọn bài hát muốn chơi trong ổ đĩa ghi âm và chọn bất kì bài hát nào mình muốn.

Khi muốn điều chỉnh ổ đĩa nào, hãy kích chuột vào ổ đĩa đó.

Cách chơi Hip Hop 2017: Trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google trên Google Doodle:

Bài liên quan