HLV Australia: ‘Tôi biết Việt Nam là đối thủ khó chơi’

Thứ năm, 05/03/2020, 13:47 PM

HLV Mante Malic bên phía Australia đánh giá tuyển nữ Việt Nam có kỹ thuật tốt và chơi phản công rất hay.

Empty

Sáng 5/3 (giờ địa phương), buổi họp báo trước trận play-off lượt đi tranh vé dự Olympic Tokyo giữa tuyển nữ Việt Nam và Australia diễn ra tại SVĐ McDonald Jones thuộc thành phố Newcastle.

Trong 6 lần chạm trán gần nhất, tuyển nữ Việt Nam đều nhận thất bại với những tỷ số đậm, cho thấy đẳng cấp vượt trội của Australia. Mặc dù vậy, HLV Mante Malicic bên phía Australia dành cho tuyển nữ Việt Nam sự tôn trọng nhất định.

“Chúng tôi đã xem trận mà đội Việt Nam vừa đấu gần đây với Hàn Quốc. Trong trận này tôi thấy đội Việt Nam chơi với hàng phòng ngự 5 người. Tôi cũng thấy rằng đội Việt Nam phản công nhanh và các vị trí di chuyển nhanh. Họ cũng có kỹ thuật tốt vì thế tôi rất trông đợi trận bóng ngày mai sẽ thú vị”, HLV Malicic phân tích về tuyển nữ Việt Nam.

"Australia được chơi trên sân nhà ở trận lượt đi, và điều quan trọng là chúng tôi phải chơi tốt. Các cầu thủ không được phép để thủng lưới và tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tôi biết Việt Nam là đối thủ khó chơi. Song, chúng tôi cần tập trung cải thiện và phát huy chính mình", trước đó, ông Manlicic cũng trả lời trang chủ AFC.

Tuyển nữ Australia đang đứng thứ 7 thế giới và HLV Mai Đức Chung thừa nhận, đối thủ còn mạnh hơn cả Hàn Quốc.

Empty

“Chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu cho trận đấu này thứ nhất là học hỏi, thứ hai là tránh bị thẻ vàng, giữ được chân và cuối cùng là chúng tôi sẽ hạn chế tối đa bàn thua..Đồng thời, chúng tôi cũng đặt ra mục đích lâu dài là sẽ đầu tư vào vận động viên trẻ để có tích lũy cho các giải đấu sau”.

Có mặt trong buổi họp báo, đội trưởng Huỳnh Như của tuyển nữ Việt Nam cho biết: “Trong quãng thời gian vừa qua thì bác cũng tập trung cho đội tập phòng ngự, riêng về tấn công thì bác tập rất nhiều bài phản công, đặc biệt là các bài phản công nhanh khi cướp được bóng của đối phương thì em nghĩ đó là phương án để toàn đội có thể tận dụng được cơ hội”.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được sắp xếp tập làm quen sân thi đấu chính thức trong vòng một giờ đồng hồ lúc 17h, theo giờ địa phương tức 4h30 ngày 6.3.

Trận lượt đi diễn ra hôm 6/3 trên sân McDonald Jones tại thành phố Newcastle lúc 14h30 (giờ Hà Nội). Trận lượt về diễn ra lúc 18h00 trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hai đội thắng ở vòng play-off sẽ cùng tuyển nữ Nhật Bản đại diện cho châu Á tại Olympic 2020.

Bài liên quan