HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ lý do Quang Hải không được đăng ký thi đấu

Thứ tư, 01/07/2020, 06:25 AM

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, Quang Hải bị rách cơ háng nên không thể thi đấu trận Hà Nội FC tiếp đón Sài Gòn FC ở vòng 7 V-League 2020.

Quang Hải bị rách cơ háng trong trận đấu với Bình Dương.

Quang Hải bị rách cơ háng trong trận đấu với Bình Dương.

Tại vòng 7 V.League 2020, CLB Hà Nội tiếp CLB Sài Gòn trên sân Hàng Đẫy. Dù được đánh giá cao hơn nhưng đội bóng Thủ đô đã bị đối thủ chọc thủng lưới trong hiệp 2.

“Thất bại hôm nay là do chúng tôi thiếu may mắn. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng”, HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu sau trận đấu.

Sự thiếu hụt nhân lực trầm trọng trong bối cảnh lich thi đấu dày đặc khiến đội bóng Thủ đô dường như hụt hơi so với các đối thủ còn lại.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, việc thiếu cầu thủ ảnh hưởng nhiều đến những tính toán xoay tua lực lượng. Các cầu thủ phải thi đấu liên tục sẽ dễ gặp phải chấn thương do thể lực bị bào mòn, khó hồi phục.

Trận này, tiền vệ Nguyễn Quang Hải không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu và ngồi trên khán đài. Chia sẻ về tình trạng của Quang Hải, nhà cầm quân người Thanh Hóa cho hay: "Ở trận gặp CLB Bình Dương ở vòng 6, Quang Hải bị rách cơ háng nên không thể thi đấu. Cậu ấy đã hồi phục khoảng 60-70%".

Về thông tin cầu thủ sinh năm 1997 phải ngồi ngoài khoảng 3 tuần, ông Chu Đình Nghiêm cho biết: "Thời gian hồi phục bao lâu còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người. Tôi không thể chắc chắn cậu ấy cần bao nhiêu thời gian để hồi phục hoàn toàn. Chúng ta phải chờ".

Ngoài Quang Hải, CLB Hà Nội còn nhiều trường hợp đang gặp chấn thương với những mức độ khác nhau. Ở buổi tập trước trận đấu này, ông Nghiêm chỉ còn 16 cầu thủ đủ sức vào sân và phải mượn thêm một số cầu thủ trẻ lên tập cùng.

"Việc tổn thất lực lương như vậy là điều không may. Chúng tôi có quá nhiều ca chấn thương. Nhiều trụ cột không thể thi đấu từ đầu mùa. Như trường hợp Duy Mạnh, cậu ấy chỉ vào sân 5 phút. Omar, Ngân Văn Đại hay Quang Hải cũng gặp vấn đề sức khỏe. Không đủ nhân sự để xoay tua, cầu thủ rất dễ gặp chấn thương", nhà cầm quân gốc Thanh Hóa chốt lại.

Bài liên quan