HLV HAGL: 'Bố Văn Thanh đang nguy kịch nhưng cậu ấy vì cái chung'

Thứ sáu, 24/07/2020, 15:36 PM

HLV HAGL Lee Tae-hoon cảm động với sự chuyên nghiệp trong thi đấu của hậu vệ Vũ Văn Thanh.

HLV Lee Tae-hoon.

HLV Lee Tae-hoon.

Phát biểu sau trận hòa không bàn thắng trên sân Thanh Hóa tại vòng 11 V-League 2020, HLV trưởng CLB HAGL, Lee Tae-hoon cho biết: "Tất nhiên những trận đấu sân khách sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi thấy tiếc với kết quả này. Với những gì chúng tôi đã nỗ lực thể hiện trong trận đấu, tôi mong muốn có được kết quả tốt hơn. Tất nhiên, các cầu thủ Thanh Hóa thi đấu rất năng nổ nhưng nếu nói về kết quả hòa thì không tốt".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng, đến thời điểm hiện tại, ngoài hai trận thua trước Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng do nhiều cầu thủ chấn thương thì nhìn chung, kết quả sân khách của HAGL không tồi chút nào. Tuy nhiên, nếu các cầu thủ dứt điểm tốt hơn trong một số tình huống thì sẽ đạt được kết quả tốt hơn.

Nói về tân binh" Anh Đức, vị HLV người Hàn Quốc cho hay: "Cậu ấy đã có màn trình diễn đầu tiên của mình trong màu áo CLB mới. Dù chỉ vào sân từ phút 66, nhưng Anh Đức đã chứng tỏ được bản lĩnh và đẳng cấp của mình".

"Sự xuất hiện của Anh Đức được khẳng định sẽ có nhiều lợi ích cho đội bóng. Với lịch thi đấu dày đặc mùa giải 2020 thì việc bổ sung thêm cầu thủ chất lượng sẽ rất tốt cho đội bóng. Hơn nữa, việc có nhiều cầu thủ tốt cùng vị trí sẽ tăng tính cạnh tranh trong đội bóng, tốt hơn trong tương lai. 

Về chất lượng và đẳng cấp của Anh Đức thì chúng ta đều biết. Về thể lực tôi nghĩ Anh Đức không có vấn đề gì. Khi thay vào sân cậu ấy thi đấu năng nổ và tôi rất hài lòng", vị chiến lược gia xứ Kim Chi khẳng định.

Cuối cùng, nói về hoàn cảnh của hậu vệ Vũ Văn Thanh, HLV Lee Tae-hoon xúc động: "Tôi muốn cảm ơn Văn Thanh vì bố đang nguy kịch nhưng cậu ấy vẫn rất chuyên nghiệp khi luôn chuẩn bị vì đội bóng, vì cái chung. Tôi với vai trò là người đi trước muốn gửi lời cảm ơn tới Văn Thanh. Thực sự thì tôi cũng nói Văn Thanh ở nhà lo cho gia đình nhưng cậu ấy không làm điều đó mà làm những gì vì đội bóng", HLV Lee Tae-hoon chốt lại.