HLV Hàn Quốc bảo vệ Bùi Tiến Dũng sau trận thua tan nát trước Hà Nội

Thứ năm, 17/09/2020, 06:07 AM

HLV Chung Hae-seong nhận lỗi thuộc về bản thân mình sau trận thua 1-5 trước Hà Nội trong trận bán kết Cúp Quốc gia.

avabuitiendung_1

"Tôi xin chúc mừng Hà Nội đã vào chung kết Cúp QG 2020. Kết quả hôm nay tôi phải chấp nhận và tôi xin nhận lỗi lớn nhất thuộc về tôi, HLV trưởng của đội bóng. Khi đội thua thì lỗi là của tất cả tập thể và lỗi lớn nhất là của HLV trưởng, không phải lỗi riêng của Bùi Tiến Dũng hay cá nhân ai hết", HLV Chung Hae-seong mở đầu buổi họp báo.

"Thể lực của đội hôm nay cũng không bằng khi đấu Bà Rịa-Vũng Tàu. Tôi không phải người sắp lịch thi đấu, đó là việc của ban tổ chức và chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi không kêu ca, nhưng đó cũng là một lý do cho trận thua ngày hôm nay", ông nói tiếp.

Chia sẻ về các ngoại binh trong trận này, ông Chung cho rằng họ hòa nhập khá tốt nhưng chưa đủ thời gian. Hôm nay mới là trận đấu chính thức đầu tiên của họ. Đấu tập và thi đấu chính thức rất khác nhau. "Trận đấu này cũng giúp họ phần nào hiểu về bóng đá Việt Nam và tôi sẽ giúp họ hòa nhập tốt hơn trong thời gian tới".

Khi được phóng viên đặt câu hỏi về tham vọng vô địch V.League của TP.HCM ở mùa giải năm nay, đặc biệt sau trận thua tan nát trước Hà Nội, HLV Chung Hae-seong chốt lại: "Sau thất bại ở Cúp QG, tôi và các cộng sự sẽ hướng tới vòng 12 V.League. Hôm nay đội thua cũng vì có nhiều chấn thương. Hi vọng Diakite và Hữu Tuấn sẽ sớm hồi phục. Tôi chưa thể nói TP.HCM có vô địch hay không, chỉ khẳng định rằng mỗi trận đấu của đội sẽ là một trận chung kết".

Bài liên quan