HLV Lê Huỳnh Đức phản pháo thầy Park, ngoại binh HAGL thoát án phạt

Thứ năm, 28/05/2020, 06:17 AM

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ về vấn đề sử dụng tiền đạo ngoại ở các đội bóng V-League, chân sút Chevaugh Walsh không phải nhận án phạt bổ sung.

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng, ông Park cũng sẽ phải dùng tiền đạo ngoại nếu làm việc ở V-League.

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng, ông Park cũng sẽ phải dùng tiền đạo ngoại nếu làm việc ở V-League.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Lê Huỳnh Đức phản pháo thầy Park

HLV Park Hang-seo nhiều lần than phiền rằng các đội bóng V-League ưu tiên chân sút ngoại khiến tiền đạo nội khó phát triển. Ở gala Quả bóng vàng Việt Nam 2019, cả ba vị trí dẫn đầu đều là tiền vệ hoặc hậu vệ.

HLV Lê Huỳnh Đức đã thẳng thắn chia sẻ về vấn đề này: “Bản thân huấn luyện viên chịu rất nhiều áp lực, cần có bàn thắng, cần chiến thắng nên phải ưu tiên dùng cầu thủ ngoại. Cầu thủ ngoại có thể hình tốt, hiệu suất làm bàn cao còn tiền đạo nội nhỏ con, khả năng nổ súng liên tục hạn chế. Nếu HLV Park Hang-seo làm việc ở câu lạc bộ mà bị áp lực thành tích thì ông ta cũng sẽ phải dùng cầu thủ ngoại mà thôi. Không có lựa chọn khác”.

HLV Lê Huỳnh Đức (1972) từng là tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á ở thế hệ của mình. Khi còn thi đấu, Lê Huỳnh Đức giành tới 3 danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 1995, 1997 và 2002, bên cạnh 3 lần khác giành Quả bóng bạc các năm 1998, 1999 và 2000.

Chevaugh Walsh thoát án phạt

Phút 45 trận Nam Định vs HAGL ở vòng loại Cúp Quốc gia 2020, Chevaugh Walsh nổi nóng sau tình huống tranh chấp với hai cầu thủ chủ nhà và bóp cổ Trần Mạnh Cường. Trọng tài Nguyễn Đình Thái đã phát hiện ra tình huống và rút thẻ vàng cảnh cáo ngoại binh của HAGL. Sau trận, nhiều CĐV Nam Định bức xúc cho rằng cần phải có án phạt nguội dành cho Chevaugh Walsh.  

Ban tổ chức chiều 26/5 đã họp để đánh giá lại toàn bộ các trận đấu của vòng loại Cúp Quốc gia. Tình huống Walsh bóp cổ Mạnh Cường được xem đi xem lại nhiều lần, nhưng Ban tổ chức cho rằng trọng tài đứng gần, quan sát tốt và rút thẻ vàng là đủ. Pha bóng trên cũng không mang tính bạo lực nghiêm trọng, nên họ không làm hồ sơ gửi sang Ban kỷ luật VFF. Điều này đồng nghĩa với việc Walsh sẽ không phải nhận án phạt bổ sung.

HAGL đón tin vui trước trận đại chiến Hà Nội FC

Ở vòng loại Cúp Quốc gia 2020 làm khách Nam Định, HAGL không có sự phục vụ của Damir Memovic vì căng cơ. Hiện tại, chấn thương của Damir Memovic đã hồi phuc hoàn toàn. Ngoài ra, Nguyễn Văn Toàn cũng đã có được trạng thái tốt nhất.

“Chấn thương của tôi đã hoàn toàn bình phục. Chúng tôi đã và đang chuẩn bị thật kỹ càng khi V.League quay trở lại”, Văn Toàn chia sẻ. Ở vòng 3 V-League 2020, HAGL sẽ chạm trán Hà Nội FC ngày 6/6 trước khi trở về Pleiku tái ngộ Nam Định.

Hải Phòng phủ nhận sa thải HLV Phạm Anh Tuấn

Sau thất bại 1-3 trước Đồng Tháp ở vòng loại Cúp Quốc gia 2020, có tin CLB Hải Phòng đã quyết định sa thải HLV Phạm Anh Tuấn. Bên cạnh đó, cũng có tin đội bóng đất cảng nợ lương, cắt lương cầu thủ khiến HLV Phạm Anh Tuấn không hài lòng.

“Chúng tôi không nợ cầu thủ một cắc nào. Còn chuyện HLV Phạm Anh Tuấn rời Hải Phòng là thông tin bịa đặt. Bản thân tôi cảm thấy sửng sốt khi nhận nhiều cuộc gọi hỏi vấn đề này”, GĐĐH CLB Hải Phòng – Lê Xuân Hải khẳng định.