HLV Lê Thụy Hải: 'Thể lực cầu thủ trẻ là vấn đề nhức nhối của bóng đá Việt Nam, cần thay đổi ngay'

Thứ sáu, 03/07/2020, 15:23 PM

HLV Lê Thụy Hải đã có những nhận định về các cầu thủ trẻ thông qua đợt tập trung đầu tiên của U22 Việt Nam.

Empty

Chiều 2/7, U22 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi các tuyển thủ trở về CLB. Ông Park chia đội hình làm 2, cho phép báo chí tham dự.

Đây là màn kiểm tra dành cho các cầu thủ ít được thi đấu ở V.League, những tài năng tương lai của U22 Việt Nam hướng tới SEA Games. Tuy nhiên các cầu thủ U22 Việt Nam thể lực quá kém khiến HLV Park Hang-seo và trợ lý không hài lòng.

Nói về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải cho biết: "Cái quan trọng nhất là ý thức cá nhân. Cấp CLB, ở tuổi 22 nhiều cầu thủ trên thế giới đã nổi tiếng rồi. Ngay cả Việt Nam cũng vậy, Công Phượng, Quang Hải ở tuổi ấy đã rất tốt rồi.

Tất nhiên các bạn U22 lên tuyển đợt này, chúng ta cũng cần thông cảm. Đầu tiên là thời tiết hơi nắng nóng. Thứ hai là khi họ lên tập trung, thời gian quá ngắn. Thứ ba là tâm lý, nhiều em được gọi lên cũng mới lần đầu nên cái cố gắng có hơi quá sức dẫn tới điều tiết thể lực không đều", HLV Lê Thụy Hải nói với Nhịp sống Việt.

Theo HLV Lê Thụy Hải, nguyên nhân quan trọng nhất khiến các cầu thủ trẻ không có thể lực tốt là bản thân cá nhân các bạn khi ở CLB không chịu chăm chút, cứ nghĩ mình tập thế là thừa rồi vì đường nào cũng không được thi đấu. Điều đó là rất nguy hiểm.

"Bản thân các em phải phấn đấu. Chúng tôi ngày xưa cũng vậy thôi, nếu không phấn đấu, nỗ lực cá nhân thì làm sao bật vọt lên được. Ngoài vấn đề tự thân các em thì sự thúc dục của HLV CLB rất quan trọng. Các anh không nên bỏ qua, hay suy nghĩ "thôi kệ nó". Như vậy rất nguy hiểm", HLV Lê Thụy Hải nói thêm.

HLV Lê Thụy Hải nhấn mạnh, vấn đề thể lực cầu thủ trẻ là vấn đề nhức nhối của bóng đá Việt Nam cần được thay đổi và phải phụ thuộc vào thượng tầng các CLB. Ông Park phải đề nghị nhiều lần tập trung ngắn vì SEA Games thì sắp đến rồi.

"Bóng đá thì cũng phải có giai đoạn. Nhưng thực lòng mà nói, hôm trước tôi xem Chung kết U19 Quốc gia, nhiều em tốt lắm. Có mỗi thể lực và sức mạnh còn kém thôi nhưng chơi thông minh lắm. Nếu các cầu thủ 18, 19 tuổi này mà tốt thì có thể đá cùng các em 21, 22 tuổi tại SEA Games. Mà việc vun đắp các cầu thủ trẻ là việc ông Park phải làm", HLV Lê Thụy Hải chốt lại.

Bài liên quan