HLV Lee Tae-hoon chê sân Thiên Trường xấu là nguyên nhân HAGL thất bại

Thứ bảy, 23/05/2020, 21:07 PM

HLV Lee Tae-hoon nhận định một trong những nguyên nhân thất bại là do mặt sân Thiên Trường xấu.

Lee-Tae-Hoon (1)

"Khi hiệp 1 các cầu thủ vẫn chưa hòa hợp được lối chơi, nếu đưa ra 1 lý do nào để biện minh thì tôi nghĩ mặt sân không tốt lắm nên chúng tôi không thể chơi theo ý mình. Đây có thể là lý do khiến chúng tôi thất bại", HLV Lee lý giải.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho rằng, thời tiết cũng là lý do HAGL không có thể lực tốt ."Thời tiết ở Pleiku khác hoàn toàn so với thời tiết ở đây", ông nói thêm.

Nói về việc để thủng lưới ở tình huống bóng bổng, HLV Lee Tae-hoon giải thích: ''Điểm khác biệt giữa năm nay và năm ngoái là chúng tôi có 2 cầu thủ ngoại tới, tôi muốn các cầu thủ chơi nhanh theo ý mình nhưng họ không thể đáp ứng do quãng thời gian chuẩn bị chưa tốt.

Bên cạnh đó, Merlo là 1 cầu thủ chơi rất giỏi bóng bổng, cầu thủ Kelly xuất thân từ tiền vệ phòng ngự, vì hoàn cảnh đội bóng nên anh ấy về đá trung vệ, nó ảnh hưởng không nhỏ đến chuyên môn cầu thủ này. Đội chủ nhà cũng tạt bóng rất hay, đặc biệt cầu thủ số 9 của họ rất lợi hại".

Ngoài ra, HLV này khẳng định, ông rất nhớ Xuân Trường: ''Tôi luôn luôn nhớ Xuân Trường nhưng thời điểm bây giờ chưa thích hợp để đưa cậu ấy vào sân".

Cuối cùng, chia sẻ về sự chuẩn bị với Hà Nội FC sau trận này, ông Lee chốt lại: ''Chúng tôi đã chuẩn bị luôn cho trận gặp Hà Nội, tôi nghĩ trận đó các cầu thủ sẽ đá đúng vị trí và khả năng của mình".

Trợ lý Nguyễn Văn Dũng