HLV Lee Tae-hoon chỉ ra lý do vì sao HAGL thi đấu kém trên sân khách

Thứ năm, 25/06/2020, 06:38 AM

HLV Lee Tae-hoon cho rằng khí hậu trên sân khách khiến học trò của ông khó thích nghi khi bước vào mỗi trận đấu.

87ef984d3b0dd2538b1c

"Lúc bắt đầu trận, chúng tôi đá không tồi, hôm nay có 1 lỗi rất lớn, thi đấu không được như những gì đã chuẩn bị. Nhìn rộng ra cả mùa giải, một trân thua là bình thường, chúng tôi sẽ sửa sai, khắc phục và đá tốt hơn. Phản ứng của BHL với trọng tài là bình thường trong trận đấu nhưng luôn tôn trọng những quyết định của trọng tài", HLV Lee Tae-hoon mở đầu cuộc họp báo sau trận thua trước Đà Nẵng.

Trong trận này, HLV Hàn Quốc đã tung tiền vệ Lương Xuân Trường vào sân nhưng không thể cải thiện thế trận, nói về phong độ của người học trò, HLV Lee đánh giá: "Xuân Trường hồi phục rất tốt, cậu ấy có thể thi đấu nhưng chưa thể thi đấu đủ 90 phút, chúng tôi sẽ điều chỉnh mức độ thi đấu để cậu ấy lấy lại cảm giác thi đấu".

Theo HLV người Hàn Quốc, HAGL thi đấu không tốt trên sân khách là điều bình thường vì tất cả các đội thi đấu sân khách, đều không dễ dàng để có chiến thắng. Những khó khăn trên sân khách là điều kiện khí hậu, các đội bóng phải thích nghi khó khăn. Chúng tôi cần phải khắc phục và vượt qua.

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá trận thắng này, các cầu thủ của ông bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.  "Mấy trận gần đây, chúng tôi bỏ lỡ cơ hội rất nhiều. Nếu các tiền đạo khai thác được tốt thì càng yên tâm hơn, đôi lúc phải biết mình biết người. Nếu giải toả được áp lực, các cầu thủ sẽ chơi tốt hơn.

Trận này, hàng hậu vệ tự tin hơn, hàng công là sự lo ngại của tôi, họ có nhiều cơ hội mà ko kết thúc được. Suýt chút nữa chúng tôi phải trả giá. Nếu không có bàn gỡ sớm sẽ có vấn đề, càng về cuối trận, càng khó gỡ. Phong độ của Tanda cũng chưa tốt lắm, thời tiết khắc nghiệt khiến các cầu thủ ngoại chưa thích nghi hoàn toàn".