HLV Lee Tae-hoon tiết lộ lý do Tuấn Anh không ra sân trong chiến thắng của HAGL

Thứ bảy, 07/03/2020, 07:07 AM

Tuấn Anh đã hồi phục chấn thương, nhưng HLV Lee Tae-hoon đã không sử dụng tiền vệ người Thái Bình trong chiến thắng 1-0 của HAGL trước Than Quảng Ninh.

Empty

Tối 6/3, HAGL có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Than Quảng Ninh ở vòng mở màn V.League 2020. Than Quảng Ninh là đội được đánh giá cao hơn, có màn trình diễn ấn tượng hơn, nhưng thua ở khoảnh khắc sai lầm tạo điều kiện cho Văn Toàn kiến tạo cho Châu Ngọc Quang ghi bàn thắng duy nhất.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Lee Tae-hoon không giấu được niềm hạnh phúc với trận mở màn đầy khó khăn của HAGL. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng các học trò vẫn chưa có cảm giác bóng tốt và thầy trò HLV Lee Tae-hoon sẽ phải khắc phục điều này ở những trận đấu tới.

Trong chiến thắng nhọc nhằn này, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh không thi đấu dù đã hồi phục hoàn toàn chấn thương. HLV Lee Tae-hoon đã lên tiếng giải thích: "Cậu ấy đã hồi phục chấn thương hoàn toàn. Dù vậy, CLB HAGL muốn cầu thủ này nghỉ ngơi nhằm đảm bảo tốt nhất về thể lực".

Empty

"HAGL sẽ gặp nhiều khó khăn khi cả 3 trận đấu đầu tiên đều gặp các đối thủ mạnh. Dù vậy, HAGL cần cố gắng tốt nhất từng trận đấu, bởi những Viettel, Hà Nội FC đều rất mạnh", HLV Lee Tae-hoon nói về hai trận làm khách của HAGL ở các vòng tiếp theo.

HLV Lee Tae-hoon cũng đặt mục tiêu đưa HAGL vào Top 5, nhưng xác định đội bóng phố núi sẽ phải cố gắng từng trận đấu. Ở hai vòng đấu tới, HAGL sẽ lần lượt gặp Viettel và Hà Nội FC trên sân khách.

Bên kia chiến tuyến, HLV Phan Thanh Hùng khá tiếc nuối sau thất bại của Than Quảng Ninh. Theo HLV Phan Thanh Hùng, Than Quảng đã chơi tốt, kiểm soát được trận đấu và triển khai được lối chơi theo ý muốn. Tiếc rằng Than Quảng Ninh đã không có bàn thắng và thủng lưới vì một sai lầm.

HLV Phan Thanh Hùng cũng đánh giá rất cao ngoại binh Kelly của HAGL: "Ở mùa này, HAGL có tiền vệ trung tâm Kelly chơi khá tốt. Cầu thủ này to, khỏe và tranh cướp bóng rất tích cực. Trong khi đó, HAGL có được bàn thắng thì họ đá phòng ngự rất chặt chẽ. Tôi nghĩ đó là lý do khiến cho Quảng Ninh không thể có được bàn thắng gỡ hòa trong hiệp 2".

Tại vòng 2 V.League 2020, Than Quảng Ninh sẽ trở về sân nhà Cẩm Phả để tiếp đón vô cùng khó chịu là Hà Nội FC.

Bài liên quan