HLV Lee Tae-hoon tố cầu thủ Sài Gòn FC chơi tiểu xảo, câu giờ lộ liễu

Thứ năm, 18/06/2020, 19:58 PM

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận hòa 1-1 của HAGL trước Sài Gòn FC, HLV Lee Tae-hoon không hài lòng với thái độ thi đấu của cầu thủ đội khách.

photo1592477702024-15924777022351600709861-15924777298141667926007

Chiều 18/6, HAGL tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà Pleiku. Với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng trước Nam Định ở vòng đấu trước, đội bóng phố núi nhập cuộc rất hứng khởi.

Phút 13, Chavaughn Walsh đã có pha phá bẫy việt vị đón đường chuyền của Văn Toàn ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Nhưng thoáng mất tập trung của hàng thủ khiến HAGL phải trả giá bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Geovane và buộc phải chia điểm với đối thủ.

"HAGL đã ghi bàn trước và bị gỡ hòa nên rất đáng tiếc. Tôi vẫn phải cảm ơn các cầu thủ vì đã nỗ lực hết mình cho trận đấu này. Kế hoạch của HAGL là sẽ phải đạt 10 điểm trong vòng 5 trận đầu tiên, nhưng hơi tiếc chỉ có 8 điểm mà thôi, nhưng tôi vẫn hài lòng.

Các trận trước đá với Hà Nội và Nam Định, HAGL có những cầu thủ đang bị chấn thương phải thay đổi đội hình không như lúc tập luyện. Đó là thời điểm những người thay thế thích nghi không tốt, hay mắc sai lầm.

Thế nhưng thời gian gần đây ban huấn luyện đã tạo điều kiện cho các cầu thủ thi đấu thoải mái nhất. Lúc này, toàn đội đã chơi đúng với ý đồ mà tôi mong muốn. HAGL lúc này đã gắn kết thành một tập thể mạnh", HLV Lee Tae-hoon phát biểu sau trận đấu.

“Tôi xin nhận xét thế này, nếu nhìn rộng ra muốn bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa thì cần sửa điều này và chuyên nghiệp hơn. Người hâm mộ Việt Nam và thế giới rõ ràng không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy. Trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ các cầu thủ của Sài Gòn bị đau thật.

HAGL 2020 khác với 2019 là các cầu thủ đã mạnh dạn trong lối chơi. Những gương mặt dính chấn thương đã quay trở lại tập luyện bình thường, không khí toàn đội khá vui vẻ, đó chính là thuận lợi của HAGL tại mùa này.

Trước mắt HAGL còn 8 trận đấu ở lượt đi, trong đó có 5 trận sân khách. Vậy nên tôi muốn khơi dậy sự mạnh dạn cho các cầu thủ. Nếu làm được điều này thì HAGL sẽ đạt được những thứ tốt hơn nữa", HLV Lee Tae-hoon phản hồi về việc các cầu thủ Sài Gòn nằm sân khá nhiều ở cuối trận.

"Với 1 cầu thủ, tất nhiên họ đều muốn thi đấu tốt nhất mỗi khi vào sân. Thế nhưng tuỳ thuộc vào từng trận đấu, phong độ của từng người sẽ quyết định rất nhiều. Tôi nghĩ, Chevaughn Walsh hiện là cầu thủ tấn công tốt nhất của HAGL.

Anh ta buộc đối thủ phải theo kèm rất nhiều, từ đó bị áp lực. Thời gian qua, Chevaughn Walsh đã thay đổi rất nhiều, tôi nghĩ cậu ta cần nỗ lực để có màn thể hiện tốt hơn nữa", HLV Lee Tae-hoon nhận xét về Chevaughn Walsh.