HLV Mai Đức Chung lo cho thầy Park và tuyển Việt Nam

Chủ nhật, 29/03/2020, 12:57 PM

Theo HLV Mai Đức Chung, việc V-League 2020 bị hoãn liên tục vì dịch Covid-19 sẽ ảnh hướng rất lớn tới kế hoạch của thầy Park và tuyển Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung lo cho thầy Park và tuyển Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung lo cho thầy Park và tuyển Việt Nam.

Theo thông báo mới nhất từ Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), V-League 2020 sẽ tiếp tục hoãn đến hết ngày 15/4.

Đây là lần thứ ba kể từ đầu mùa giải, V-League 2020 phải thông báo tạm hoãn vì diễn biến vô cùng phức tạp của dịch Covid-19. Nhiều khả năng, giải đấu bóng đá hạng cao nhất Việt Nam cũng sẽ không thể diễn ra sau ngày 15/4, thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng nên hủy bỏ giải đấu và chuyển sang tổ chức vào năm sau.

Với tình hình V-League 2020 chưa hẹn ngày trở lại, HLV Mai Đức Chung khá lo lắng cho người đồng nghiệp Park Hang-seo và tuyển Việt Nam bởi “đội bóng những ngôi sao vàng” phải đá vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 vào cuối năm.

"Không chỉ là thể lực đâu, bài toán điểm rơi phong độ cũng là điều mà ông Park phải tính toán kỹ. Đầu năm chúng ta nghỉ nhiều, cuối năm lại chơi dồn dập như thế sẽ là thách thức rất lớn”, HLV Mai Đức Chung phân tích.

“Chúng ta cần nhìn lại U23 Việt Nam ở giai đoạn cuối năm 2019 và đầu năm 2020 để có sự tính toán cho phù hợp với ĐTQG. Đấy là thời điểm mà chúng ta tập trung dồn lực cho SEA Games 30 để có HCV dẫn đến thi đấu không như mong đợi ở VCK U23 châu Á 2020 sau đó."

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10 và tháng 11. Sau đó 5 ngày, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng bóng đá Đông Nam Á tại AFF Cup 2020.

Trong trường hợp V-League 2020 không thể diễn ra hoặc liên tục bị hoãn, các cầu thủ sẽ phải tập chay để duy trì thể lực và cảm giác bóng. Cùng với lịch thi đấu dày đặc vào cuối năm, ông Park tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều thách thức.

Hiện VPF và VFF đang lên kế hoạch tổ chức V-League 2020 theo hình thức thi đấu tập trung tại các sân Thanh Hóa, Thiên Trường, Lạch Tray, Cẩm Phả, Hàng Đẫy, PVF và Mỹ Đình đều không khán giả, số lượng thành viên làm nhiệm vụ trên sân từ 100-120 người.

Có hai phương án được đưa ra, đó là V-League 2020 sẽ trở lại từ ngày 15/4/2020 đến ngày 29/5/2020. Còn phương án hai từ ngày 1/5/2020 đến ngày 28/6/2020. Tuy nhiên, hầu hết các câu lạc bộ đều không đồng ý trở lại thi đấu nếu dịch Covid-19 không được ngăn chặn.

Bài liên quan