HLV Mai Đức Chung nói gì trước tin đồn bị VFF nợ lương?

Thứ tư, 19/02/2020, 13:00 PM

Theo HLV Mai Đức Chung, không có chuyện ông bị VFF nợ lương như một số thông tin mới xuất hiện.

mai-duc-chung-281219-1575818571945

Hồi tháng 1/2020, HLV Mai Đức Chung và VFF đạt thỏa thuận hợp đồng hai năm, tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam với mục nặng nề là vòng loại Olympic Tokyo 2020, giải vô địch Đông Nam Á 2021 và SEA Games 31 năm 2021.

Nhưng sáng 19/2, một số tờ báo đưa tin không hiểu vì lý do gì, vướng mắc ở thủ tục nào mà HLV Mai Đức Chung vẫn chưa nhận được lương tháng 1. Hiện tại, HLV Mai Đức Chung vẫn đang ngày ngày chỉ đạo các cầu thủ nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận play-off tranh vé Olympic 2020.

Trước thông tin trên, HLV Mai Đức Chung đã lên tiếng phản bác, khẳng định không có chuyện ông bị VFF nợ lương. "Không có chuyện đó đâu. Không biết ai đưa thông tin đó, vì tôi không nói hay phát biểu gì. VFF cũng không nợ lương gì đâu, mà nói ra như thế không hay", ông Chung nói.

"Tôi khẳng định giữa hai bên đã ký kết xong hợp đồng mới từ tháng 12 năm 2019, trước khi bản hợp đồng ở thời điểm đó hết hạn. Tôi không hiểu vì sao lại có thông tin nói như vậy, gây ảnh hưởng đến uy tín của các bên. Tôi thấy rất buồn…"

Hiện tuyển nữ Việt Nam đang gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho vòng play-off Olympic Tokyo 2020 với đối thủ Australia. Các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ đá trận lượt đi trên sân khách vào ngày 6/3, trước khi tiếp đón Australia trên sân nhà sau đó 5 ngày.

Tuyển nữ Việt Nam hiện đang tập hồi phục thể lực tại sân tập của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong khuôn viên VFF để chuẩn bị cho vòng play-off Olympic Tokyo 2020 với đối thủ Australia.

Sau khoảng 2 tuần rèn thể lực, tuyển nữ sẽ chuyển sang tập chiến thuật. Dự kiến mùng 2 hoặc mùng 3/3, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lên đường sang Australia để đá trận play-off lượt đi vào ngày 6/3.

Sau đó 5 ngày (11/3), tuyển nữ Việt Nam và Australia sẽ đá trận lượt về trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh.

HLV Mai Đức Chung là người thành công nhất với bóng đá nữ Việt Nam từ trước đến nay. Những thành công của đội tuyển nữ Việt Nam tính cho đến thời điểm này, mới nhất là tấm HCV SEA Games 30 ghi dấu ấn rõ nét nhất của ông Chung “gái”.

Bài liên quan