HLV Mai Đức Chung: ‘Tuyển nữ Việt Nam sẽ đá bằng tất cả ý chí và tinh thần’

Thứ sáu, 14/02/2020, 06:55 AM

Thừa nhận Australia quá mạnh, nhưng HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ không đầu hàng.

mai-duc-chung-3_yozd

Chiều 13/2, Australia và Trung Quốc gặp nhau để tranh ngôi nhất bảng B. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, đồng nghĩa Australia đứng số một bảng B và sẽ gặp tuyển nữ Việt Nam (nhì bảng A) ở vòng play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.

Australia là tên tuổi lớn của bóng đá nữ châu Á và thế giới. Vì lẽ đó, có thể xem Australia giống như một ngọn núi trước mắt thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi đối thủ vượt trội tuyển nữ Việt Nam về mọi mặt. Australia đang đứng thứ 7 thế giới, trong khi vị trí của tuyển nữ Việt Nam là 32.

Theo dõi trận đấu giữa Australia và Trung Quốc, HLV Mai Đức Chung nhận xét, cả hai đội đều ở trình độ cao hơn tuyển nữ Việt Nam. Chính vì vậy, tuyển nữ Việt Nam có gặp đối thủ nào thì cũng đều là thách thức rất lớn.

“Tốc độ trận đấu rất cao, kỹ năng, thể lực của họ đều rất tốt. Đặc biệt là Australia, ngoại trừ tình huống thủng lưới, họ ép Trung Quốc suốt cả trận. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng phòng ngự phản công rất hay. Họ ghi bàn trước và chỉ thủng lưới ở phút bù giờ. Đó là một cú sút chéo góc rất đẹp”, HLV Mai Đức Chung nhận xét.

HLV Mai Đức Chung tin rằng, những gì Trung Quốc thể hiện trước Australia sẽ gợi mở cho tuyển nữ Việt Nam về đấu pháp. “Mình chỉ có thể chơi theo cách phòng ngự phản công nhưng cách chơi ấy chưa chắc đã chống được họ đâu. Hai đội đó đều tốt hơn mình nhiều. Họ là đẳng cấp thế giới rồi”, ông Chung nói.

“Đương nhiên, mình biết mình kém người ta nhưng không có nghĩa là mình đầu hàng. Tuyển nữ Việt Nam sẽ đá bằng tất cả ý chí và tinh thần. Chúng tôi cũng xác định từ trước rằng đội nữ sẽ gặp Australia. Đội sẽ chơi bằng tinh thần quả cảm”, HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi với hơn 100% khả năng khi đấu Australia.

Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung trong ít ngày tới tại Hà Nội với sự trở lại của trung vệ Trương Thị Kiều và các trụ cột khác. Trận lượt đi diễn ra ngày 6/3 trên sân Australia, còn trận lượt về ngày 11/3 sẽ được tổ chức ở sân Cẩm Phả.

Đội thắng trong trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Australia sẽ giành vé sang Nhật Bản dự Olympic Tokyo 2020 vào tháng 7 tới.

Bài liên quan