HLV Nguyễn Văn Sỹ bức xúc, tố Sài Gòn thiếu chuyên nghiệp để lấy lợi thế trước Nam Định

Thứ năm, 16/07/2020, 20:59 PM

HLV Nguyễn Văn Sỹ bức xúc vì chủ nhà Sài Gòn không cho đội bóng thành Nam tập luyện làm quen sân Thống Nhất.

100833096_2670618443156372_8024841789200400384_n

Chiều nay (16/7), CLB Nam Định đã có buổi tập đầu tiên tại TP HCM sau hơn nửa ngày di chuyển. Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông CLB, GĐKT Nguyễn Văn Sỹ không giấu được sự tức giận vì chủ nhà không cho đội bóng thành Nam tập luyện làm quen sân Thống Nhất.

"Từ buổi trưa, tôi đã nghe thấy thông tin nàynày, sau khi vào tới TP HCM, tôi có điện cho anh Lợi giám sát trận đấu, anh ấy có báo cáo đến anh Hoài BTC giải rằng BTC sân đã có công văn gửi BTC giải là Nam Định không được tập. Trước đây có Đà Nẵng, Bình Dương, Viettel không được tập rồi.

Tôi không hiểu các đội kia không có ý kiến gì tôi không biết, nhưng Nam Định chúng tôi hết sức khó chịu. Cuộc chơi ở đây có công bằng không? Tôi lấy ví dụ, trận đấu lúc 19h15, đèn ra sao, sân thế nào mà các đội  không biết thế nào. Như thế có công bằng không, tôi không biết là sân bảo dưỡng hay ra sao. Đây không phải là cuộc chơi công bằng.

Trước đây khi tôi làm ở Ninh Bình, dù sân xấu như thế nào nhưng người ta vẫn dành 1 giờ để làm quen sân và đèn. Tôi không hiểu BTC các anh nghĩ gì về việc này. Đây là bóng đá chuyên nghiệp, tại sao lại đi ngược như vậy. Nếu như sân chúng tôi mà các đội khác ra đá tôi cũng gửi công văn như thế các anh có duyệt không?", GĐKT bức xúc nói.

"Cuộc chơi công bằng, rất khó chịu, không phải đội Nam Định mà còn đội khác nữa, sao lại có cuộc chơi như thế. Với chúng tôi, sao cũng được nhưng tôi cần sự công bằng. Các anh hãy suy nghĩ để làm cho bóng đá tốt lên", ông Sỹ nhấn mạnh.

Cuối cùng, tiết lộ về tình trạng của các cầu thủ, vị GĐKT của Nam Định chốt lại: ''Bị delay máy bay, cộng với việc di chuyển ùn tắc khiến các cầu thủ rất mệt mỏi nên buổi tập chiều này chúng tôi chỉ cần các cầu thủ tập luyện ra được mồ hôi thì sẽ nghỉ".

Hiện Nam Định đang có được 9 điểm, xếp thứ 11 trên BXH trong khi đó, Sài Gòn đang đứng đầu với 19 điểm.

Bài liên quan