HLV Nguyễn Văn Sỹ phản đối VFF không tính trước tính sau, BTC V.League đưa ra luật còn không thực hiện được

Thứ tư, 29/07/2020, 10:40 AM

HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có những đánh giá về việc VFF khuyến cáo các CLB không nên có những phát ngôn chỉ trích các tổ chức, ban điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp.

HLV_Van_Sy (2)

Chiều 28/7, tại hội trường Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi họp báo thông tin về kế hoạch của bóng đá Việt Nam trong thời gian sắp tới. Buổi họp báo có sự tham gia của Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng và Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền.

Chia sẻ tại buổi họp báo, lãnh đạo VFF và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã khẳng định quan điểm quyết tâm tổ chức V.League trừ trường hợp bất khả kháng.

Về vấn đề trọng tài gặp nhiều sai sót, VFF cho rằng, trọng tài cũng là con người, họ cũng bị tác động từ những yếu tố bên ngoài, có thể gặp áp lực khi làm nhiệm vụ. VFF cũng khuyến cáo các CLB không nên có những phát ngôn chỉ trích các tổ chức, ban điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp để sao cho hình ảnh giải đấu được thể hiện một cách chuyên nghiệp nhất.

Trước việc này, Giám đốc kỹ thuật của Nam Định, ông Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Quan điểm của tôi là còn sai, chúng tôi còn nói. Nói để giúp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam chứ sai trái mà im lặng để cho họ thích làm gì thì làm sao?”.

"Tôi lấy ví dụ, như Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền ngồi trên sân Thống Nhất dự khán trận đấu giữa CLB TP.HCM với Hà Nội FC. Kết thúc trận đấu, ông trả lời truyền thông là trọng tài hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, một hai ngày sau thì lại đưa ra án kỷ luật", ông Sỹ nói.

Ông Sỹ nhấn mạnh, cần sự đóng góp trao đổi phản biện của các huấn luyện viên cũng như các câu lạc bộ chứ không bao giờ bóng đá Việt Nam mới phát triển được.

Ông Sỹ cho rằng VFF đưa ra những quan điểm của mình mà không tính trước tính sau. ''Tôi không biết HLV Park Hang-seo có ý kiến gì về đá Cúp Quốc gia 2020 như vậy không. Tại sao chỉ nghĩ đến nhà tài trợ mà không nghĩ tới các cầu thủ. Bây giờ các cầu thủ của 8 câu lạc bộ này 9 ngày đá 3 trận, họ dính chấn thương thì ai chịu? Đa số như các cầu thủ ví dụ như Hà Nội FC dính chấn thương nhiều vì quá tải khi thi đấu ở ĐTQG và CLB, nếu không ai ý kiến thì họ cứ thế làm sao?".

Ông Sỹ cho rằng luật BTC đưa ra đôi khi còn không thực hiện. Ví dụ như CLB TP.HCM và Sài Gòn lấy lý do là sân bãi bảo dưỡng, các đội đến đó hầu như không được làm quen sân, làm quen đèn trong khi đây là quy định mà FIFA hay AFC đều áp dụng.

"Nếu lấy lý do như vậy nếu về sân Thiên Trường chúng tôi cũng nói bảo dưỡng không cho tập thì sao. Giải đấu là cái gì? Họ đưa luật ra, nhưng còn chưa thực hiện được”, ông Sỹ chốt lại.

Bài liên quan