HLV Nishino bỏ ngỏ khả năng triệu tập 4 tuyển thủ Thái Lan vì dịch Covid-19

Thứ bảy, 29/02/2020, 08:49 AM

HLV Nishino đang tính toán kỹ lưỡng việc triệu tập 4 cầu thủ Thái Lan đang thi đấu tại Nhật Bản.

HLV Arika Nishino.

HLV Arika Nishino.

Mới đây, Bộ Y tế Thái Lan đã thông báo đề nghị công dân trở về từ những vùng dịch gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc tự cách ly tối thiểu 14 ngày. Hoạt động cách ly bao gồm không đi tới nơi công cộng, ngừng sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế chia sẻ đồ đạc với người khác.

Hiện tại, ĐT Thái Lan đang có 4 cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản gồm Chanathip Songkrasin, Kawin Thamsatchanan (Consadole), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos) và Teerasil Dangda (Shimizu S-Pulse). Chắc chắn, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn nữa, ĐT Thái Lan có thể mất 4 cầu thủ này.

Chia sẻ về vấn đề này trước SMM Sport, HLV Nishino cho biết, ông rất lo lắng về tình hình dịch bệnh hiện tại. Tuy nhiên, BHL ĐT Thái Lan đã có kế hoạch tập luyện cho toàn đội ở đợt tập trung tới.

Theo luật của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), 4 cầu thủ chơi bóng tại Nhật Bản chỉ được trở về nước ít ngày trước khi Thái Lan đá các trận gặp Indonesia tại vòng loại World Cup hôm 26/3, giao hữu với Curacao hôm 30/3. Nếu bị cách ly 14 ngày, cả 4 cầu thủ này sẽ không thể ra sân ở trận gặp Indonesia.

HLV Nishino cho rằng: "Đây là vấn đề mang tính toàn cầu, và 4 cầu thủ đang chơi bóng tại J.League sẽ phải tiếp tục chờ đợi. Tuy tình hình, tôi mới quyết định có triệu tập họ hay không".

Cả 4 cầu thủ Thái Lan kể trên đều là những trụ cột không thể thiếu của ĐT Thái Lan trong giai đoạn vừa qua. Vì vậy, HLV Akira Nishino và FAT chắc chắn sẽ có những thảo luận kỹ lưỡng về việc gọi hay không gọi về 4 cầu thủ này.

Cuộc đối đầu Indonesia được xem là trận cầu dễ thở nhất ở bảng G. Đội bóng của tân HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong chưa giành được điểm nào sau 5 trận.

Bài liên quan