HLV Nishino: 'Chúng tôi đang hướng đến World Cup 2026'

Chủ nhật, 19/01/2020, 09:12 AM

HLV Nishino đã có những chia sẻ sau khi dừng bước tại Tứ kết VCK U23 châu Á 2020.

HLV Nishino.

HLV Nishino.

U23 Thái Lan vừa để thua U23 Saudi Arabia với tỷ số tối thiểu, qua đó dừng chân tại Tứ kết VCK U23 châu Á 2020. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện từ chấm phạt đền sau khi trọng tài người Oman xác định qua VAR rằng cầu thủ Thái Lan đã phạm lỗi. U23 Thái Lan và CĐV phản ứng rất mạnh.

Nói về tình huống này sau trận đấu, HLV Nishino không nói gì về trọng tài: "Tôi muốn các cầu thủ phải thử thách mình hơn nữa, cải thiện và tiến bộ hơn. Tôi muốn họ có thể chơi tấn công cả trận như đã làm trước U23 Australia. Còn nhiều thứ phải cải thiện".

Theo HLV Nishino, U23 Thái Lan đã không được chơi theo cách của mình như những trận trước gặp các đối thủ ở vòng bảng. 

"Thái Lan đã chơi tốt trong 15-20 phút đầu trận. Có cảm giác U23 Thái Lan có nắm được trận đấu hay không là ở khoảng thời gian này. Thế nhưng, sau những cố gắng, cầu thủ không làm được như ba trận ở vòng bảng", ông nói.

"Nhiều cầu thủ trong lứa này không đủ kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, họ có tương lai để phát triển nếu tích lũy thêm kinh nghiệm. Một số cầu thủ khác đủ năng lực lên trên ở đội tuyển quốc gia", HLV Nishino đánh giá.

Khi được hỏi về việc sẽ động viên các cầu thủ điều gì, ông Nishino chưa nói gì với cầu thủ: "Tôi tin vào tương lai của đội bóng này. Chúng tôi sẽ gắn kết để chuẩn bị cho các giải châu Á sắp tới và hướng đến World Cup 2026. Tôi sẽ nói chuyện với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan", HLV Nishino chốt lại.