HLV Nishino: ‘U22 Thái Lan phải ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Lào và Việt Nam’

Thứ ba, 03/12/2019, 10:08 AM

HLV Nishino đã dành 10 phút cho truyền thông trước buổi tập của U22 Thái Lan sáng 2/12 trên sân Rizal Memorial.

HLV Nishino
HLV Nishino trả lời truyền thông Thái Lan trước buổi tập sáng 2/12.

Sau thất bại bất ngờ 0-2 trước U22 Indonesia ngày ra quân, U22 Thái Lan đã toàn thắng cả hai trận gần nhất trước U22 Brunei (7-0) và U22 Singapore (3-0).

Với 6 điểm có được, U22 Thái Lan tạm xếp thứ hai bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Trong hai trận còn lại của vòng bảng, thầy trò HLV Nishino sẽ chạm trán U22 Lào (3/12) và U22 Việt Nam (5/12) với mục tiêu phải thắng cả hai trận mới có hy vọng vào bán kết.

Trước buổi tập sáng 2/12 trên sân Rizal Memorial, HLV Nishino đã dành cho truyền thông Thái Lan khoảng thời gian 10 phút để phỏng vấn. Mở đầu bài phỏng vấn, chiến lược gia người Nhật Bản nói về lý do xuất hiện trên khán đài theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

hlv-nishino-u22-thai-lan-phai-ghi-that-nhieu-ban-thang-vao-luoi-lao-va-viet-nam

“Vào tối Chủ nhật, sau trận Thái Lan và Singapore, tôi đã tới theo dõi trận U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia 2-1. Đó là điều rất quan trọng bởi chúng tôi cần phải thắng hai trận còn lại và chúng tôi cần nghiên cứu thêm lối chơi của tuyển Việt Nam”, HLV Nishino nói.

“Như các bạn có thể thấy, Việt Nam đang là đội bóng rất mạnh. Phong cách chơi của họ ở SEA Games rất giống với những đội bóng lớn ở châu lục. Tuy nhiên, họ cũng không phải là không có điểm yếu", chiến lược gia người Nhật Bản tin rằng mình đã nắm được điểm yếu của U22 Việt Nam.

Sau thất bại 0-2 của U22 Thái Lan trước U22 Indonesia, truyền thông Việt Nam đã “soi” và chụp những tấm ảnh HLV Nishino đang sử dụng laptop. HLV Nishino nói về chuyện này: “Tôi cần theo dõi các đối thủ một cách chính xác nhất, đó là công việc rất bình thường của huấn luyện viên, còn truyền thông Việt Nam làm điều đó vì họ quan tâm đến tôi và U22 Thái Lan.”

Tiếp đó, HLV Nishino nói về hai trận đấu sắp tới với U22 Lào và U22 Việt Nam. Chiến lược gia người Nhật Bản tuyên bố: “Chúng tôi sẽ phải cân nhắc để có sự thay đổi về đội hình ở hai trận đấu tới bởi việc bố trí nhân sự là rất quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành mục tiêu đề ra đó là giành chiến thắng ở cả hai trận này và càng ghi nhiều bàn thắng vào lưới U22 Lào với U22 Việt Nam thì càng tốt để tính tới khả năng phải so sánh hiệu số bàn thắng bại.”

hlv-nishino-u22-thai-lan-phai-ghi-that-nhieu-ban-thang-vao-luoi-lao-va-viet-nam
Các cầu thủ U22 Thái Lan đang rất tự tin trước hai trận đấu cuối vòng bảng gặp U22 Lào và U22 Việt Nam.

Chiến lược gia người Nhật Bản cũng đưa ra những so sánh về hai sân đấu Binan và Rizal Memorial: “Thái Lan đã đá hai trận trên sân Rizal Memorial và tập ở đấy nhiều, còn sân Binan thì Thái Lan đã thắng Singapore. Thực tế thì cầu thủ Thái Lan thích nghi với sân Rizal Memorial hơn nên thi đấu tại đó vẫn tốt hơn.”

Cuối cùng, HLV Nishino nói về ảnh hưởng của siêu bão Kammuri đổ bộ trực tiếp vào Manila: “Về mặt cá nhân, tôi thấy điều đó bình thường vì quê nhà Nhật Bản của tôi bão tố xảy ra thường xuyên. Còn về khía cạnh bóng đá, tất nhiên bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bóng đá, đến chất lượng những cuộc tranh tài mà chúng tôi buộc phải tính đến."