HLV Park Hang-seo bị phạt 5.000 USD, cấm chỉ đạo 4 trận sau tấm thẻ đỏ tại SEA Games 30

Thứ ba, 11/02/2020, 14:42 PM

Theo đó, HLV Park Hang-seo sẽ bị cấm chỉ đạo 4 trận đấu giao hữu tiếp theo ở các cấp ĐT Việt Nam.

Thầy Park bị trọng tài rút thẻ đỏ

Thầy Park bị trọng tài rút thẻ đỏ

Thông báo này được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra vào ngày 10/2. Trong thông báo có nêu: ''HLV Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo 4 trận đấu giao hữu tới đây cùng các cấp độ ĐT Việt Nam do nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia hôm 10/12/2019".

Chưa dừng lại ở đó, AFC còn phạt chiến lược gia người Hàn Quốc 5.000 USD với hành vi trên. AFC cũng đưa ra cảnh báo sẽ có những án phạt nặng hơn nếu chiến lược gia sinh năm 1959 tiếp tục tái diễn những hành động như ở trận chung kết SEA Games 30 vừa qua.

Như vậy, HLV Park Hang-seo sẽ không được chỉ đạo trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq vào ngày 26/3 tới trên SVĐ Gò Đậu. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ được ngồi trên cabin huấn luyện giống như các giải đấu chính thức trước đó.

Do AFC chỉ áp dụng án phạt này trong các trận giao hữu nên NHM sẽ không phải quá lo lắng vì HLV Park Hang-seo sẽ trở lại trong các trận đấu thuộc hệ thống của FIFA. Gần nhất là trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3.

Trước đó, trong trận chung kết SEA Games 30 với U23 Indonesia, HLV Park có những chỉ đạo với học trò ngoài đường biên và phải nhận sự nhắc nhở của các trọng tài. Sau khi có lời qua tiếng lại vào phút 77, ông bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo.

Sau trận chung kết, HLV Park cũng đưa ra lời xin lỗi về chiếc thẻ đỏ này. Ông nói trong phòng họp báo: "Tôi xin lỗi về chiếc thẻ đỏ. Lẽ ra, tôi phải kiềm chế hơn, giữ bình tĩnh hơn. U22 Việt Nam đã chiến thắng, nhưng tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người".

Bài liên quan