HLV Park Hang-seo chuẩn bị như thế nào cho vòng loại World Cup 2022?

Thứ sáu, 29/05/2020, 13:00 PM

HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ triệu tập trên dưới 30 tuyển thủ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo sẽ đối mặt với rất nhiều áp lực trong 6 tháng cuối năm 2020.

HLV Park Hang-seo sẽ đối mặt với rất nhiều áp lực trong 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng cuối năm, mục tiêu của HLV Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam là phải bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup, đồng thời vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Để chuyển bị cho hai giải đấu có tính chất rất quan trọng này, HLV Park Hang đã lên kế hoạch sơ bộ tập trung đội tuyển Việt Nam làm 4 đợt.

Theo đó, đợt đầu tiên dự kiến từ ngày 30/8-6/9 (1 tuần) và đợt hai từ 30/9-14/10 (2 tuần). Tuyển Việt Nam sau đó sẽ có thêm 2 đợt tập trung khác trong tháng 10 và tháng 11 nhằm chuẩn bị cho các trận đấu với Indonesia và UAE, cũng là để hướng tới AFF Cup 2020.

Theo tìm hiểu ở hai đợt tập trung đầu tiên, VFF và ông Park dự kiến sẽ triệu tập khoảng trên dưới 30 cầu thủ. Trong số này đa phần là các gương mặt đã cùng HLV Park Hang Seo “chinh chiến” qua nhiều giải đấu.

Bên cạnh đó, VFF đồng thời cũng lên kế hoạch triệu tập song song đội tuyển Olympic Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021 trên sân nhà. Đây là giải đấu Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm HC vàng của đội U22 Việt Nam.

Tổng cộng, quân số hai đội ở các đợt tập trung trên khoảng 50 cầu thủ. Tuy nhiên, để HLV Park Hang Seo tập trung toàn lực cho đội tuyển Việt Nam, đội trẻ sẽ do trợ lý Kim Han Yoon dẫn dắt.

“Chúng ta đã chuẩn bị cho SEA Games 2019 theo phương thức trên nhằm đảm bảo lực lượng của U22 được rèn giũa tối đa. Quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2021 cũng tương tự như vậy nhưng thời gian sớm hơn. Như vậy chúng ta có thể sàng lọc lực lượng kỹ lưỡng”, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết.