HLV Park Hang-seo dự khán trong trận thua của U21 Việt Nam trước U21 Sinh viên Nhật Bản

Chủ nhật, 03/11/2019, 20:10 PM

U21 Việt Nam thua Sinh viên Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng giải U21 Quốc tế 2019, trong ngày HLV Park Hang-seo có mặt trên khán đài sân Hòa Xuân.

Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo dự khán trận U21 Việt Nam vs U21 Sinh viên Nhật Bản chiều 3/11.

Chiều 3/11, U21 Việt Nam bước vào trận đấu thủ tục với U21 Sinh viên Nhật Bản, bởi trước đó hai đội đã chắc chắn gặp nhau ở chung kết diễn ra ngày 5/11 tới.

Tranh thủ quãng nghỉ của ĐTQG và U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Young Jin cũng đã có mặt trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng để theo dõi trận đấu này. Thầy Park muốn xem giò một số cầu thủ U21 Việt Nam để có thể cân nhắc gọi lên U22 Việt Nam dự SEA Games 30.

Với trận đấu mang ý nghĩa thủ tục, HLV Dương Hồng Sơn thay tới 9 vị trí so với trận thắng Sarajevo trước đó. Không ngạc nhiên khi U21 Việt Nam nhập cuộc rất vất vả, nhiều đường chuyền hỏng xuất hiện cùng lối chơi rất bị động.

Thủ môn Tùng Lâm ít nhất 2 lần giải nguy cho khung thành U21 Việt Nam, song thủ môn trẻ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể làm gì ở phút 23. Nhận đường chọc khe bổng của đồng đội, Otake Shogo thoát xuống dứt điểm gọn gàng tung lưới U21 Việt Nam, mở tỷ số cho đội khách. 

U21 Việt Nam vùng lên sau bàn thua, nhưng phải đến trước khi hiệp 1 khép lại, các học trò của HLV Dương Hồng Sơn mới được ăn mừng. Xuất phát từ pha phát bóng bất cẩn của thủ môn Tsuboi Yuya, Công Minh nhanh chân đón bóng dứt điểm vào lưới trống, cân bằng tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp hai, U21 Sinh viên Nhật Bản gây sức ép mạnh mẽ và thủ thành Tùng Lâm đã liên tục phải trổ tài. U21 Việt Nam chỉ biết co mình chống đỡ và cuối cùng bất lực đúng vào phút bù giờ thứ 3 của trận đấu khi để Fumiya ấn định chiến thắng 2-1 cho Sinh viên Nhật Bản. 

Kết thúc vòng bảng, U21 Sinh viên Nhật Bản có 9 điểm/3 trận đứng ở vị trí số một, còn U21 Việt Nam có 6 điểm xếp thứ hai. Đây cũng là màn tập dượt cần thiết để Sinh viên Nhật Bản và U21 Việt Nam chuẩn bị cho trận chung kết vào ngày 5/11 tới.

Nói về sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo trên khán đài, HLV Dương Hồng Sơn chia sẻ: “HLV Park Hang-seo dự khán là điều rất tốt. Sự có mặt của ông sẽ thúc đẩy tinh thần thi đấu cho các cầu thủ. Trước mắt chúng ta có SEA Games. Tôi thấy cầu thủ nào của tôi cũng xứng đáng được lên U22 Việt Nam dự giải đấu. Tôi hy vọng thầy Park sẽ có sự lựa chọn một vài cái tên từ U21 Việt Nam lần này.

Theo HLV Dương Hồng Sơn, những cầu thủ như Lê Xuân Tú, Trần Danh Trung, Trần Văn Bửu, Đặng Văn Tới, Trần Văn Đạt, Trần Văn Công và Phùng Viết Trường đều xứng đáng góp mặt tại SEA Games 30.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/hlv-park-hang-seo-du-khan-trong-tran-thua-cua-u21-viet-nam-truoc-u21-sinh-vien-han-quoc-140637.html