HLV Park Hang-seo đứng từ xa chấn chỉnh học trò trong ngày đón khán giả đặc biệt

Thứ tư, 19/08/2020, 19:41 PM

HLV Park Hang-seo không chỉ đạo trực tiếp dưới sân mà đứng ở xa để bao quát 47 cầu thủ.

Chiều 19/8, U22 Việt Nam có buổi tập thứ hai ở đợt tập trung lần này. Sau khi phải tập luyện dưới cơn mưa lớn vào chiều tối qua, thầy Park quyết định đẩy giờ tập lên sớm hơn 30 phút (16h30).

Chiều 19/8, U22 Việt Nam có buổi tập thứ hai ở đợt tập trung lần này. Sau khi phải tập luyện dưới cơn mưa lớn vào chiều tối qua, thầy Park quyết định đẩy giờ tập lên sớm hơn 30 phút (16h30).

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đến sớm hơn học trò để quan sát mặt sân.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đến sớm hơn học trò để quan sát mặt sân.

Khi bước vào bài chạy khởi động của buổi tập, không khí ở cả 2 đội rất trầm lắng, nhận ra điều này, từ trên khán đài HLV Park Hang-seo đã hô to

Khi bước vào bài chạy khởi động của buổi tập, không khí ở cả 2 đội rất trầm lắng, nhận ra điều này, từ trên khán đài HLV Park Hang-seo đã hô to "speak, speak" (nói chuyện) nhằm yêu cầu các trợ lý và cầu thủ đẩy cao tinh thần tập luyện lên.

HLV Park Hang-seo ra hiệu cho các trợ lý.

HLV Park Hang-seo ra hiệu cho các trợ lý.

Ngay lập tức, tất cả đồng thanh hô vang

Ngay lập tức, tất cả đồng thanh hô vang "cố lên, cố lên" nhiều lần liên tiếp khiến bầu không khí trong phần còn lại của bài chạy khởi động trở nên sôi nổi hơn.

Trong 2 buổi tập của U22 Việt Nam, rất hiếm khi thầy Park đứng dưới sân chỉ đạo, ông đứng từ xa, ở 1 vị trí thuận lợi để quan sát học trò.

Trong 2 buổi tập của U22 Việt Nam, rất hiếm khi thầy Park đứng dưới sân chỉ đạo, ông đứng từ xa, ở 1 vị trí thuận lợi để quan sát học trò.

Đến khi bước vào phần tập luyện với bóng, yêu cầu trên tiếp tục được lặp lại. Thầy Park tiếp tục hô

Đến khi bước vào phần tập luyện với bóng, yêu cầu trên tiếp tục được lặp lại. Thầy Park tiếp tục hô "speak" và ở bên dưới, các trợ lý liền yêu cầu các học trò phải "hô lên, hô lên rồi mới chuyền".

Còn nhớ ở đợt tập trung vào tháng 7, trợ lý Lee Young-jin cũng từng không hài lòng với cách chuyền bóng của U22 Việt Nam. Khi đó, ông thậm chí còn phải dừng buổi tập và yêu cầu các học trò

Còn nhớ ở đợt tập trung vào tháng 7, trợ lý Lee Young-jin cũng từng không hài lòng với cách chuyền bóng của U22 Việt Nam. Khi đó, ông thậm chí còn phải dừng buổi tập và yêu cầu các học trò "ngẩng đầu lên mà chuyền bóng".

Empty
Ngoài ra, trong buổi tập này cũng có sự xuất hiện của HLV của U19 Việt Nam, ông Philippe Troussier.

Ngoài ra, trong buổi tập này cũng có sự xuất hiện của HLV của U19 Việt Nam, ông Philippe Troussier.

Ông Philippe Troussier cũng thường xuyên di chuyển để quan sát cách huấn luyện của thầy Park và các cầu thủ U22 Việt Nam.

Ông Philippe Troussier cũng thường xuyên di chuyển để quan sát cách huấn luyện của thầy Park và các cầu thủ U22 Việt Nam.

Bài liên quan