HLV Park Hang-seo lên kế hoạch cho tương lai bóng đá Việt Nam

Thứ bảy, 15/02/2020, 13:14 PM

HLV Park Hang-seo lên kế hoạch chọn ra nòng cốt của ĐT U23 Việt Nam trong tương lai.

HLV Park Hang-seo lên kế hoạch cho tương lai bóng đá Việt Nam

HLV Park Hang-seo lên kế hoạch cho tương lai bóng đá Việt Nam

Sau chức vô địch SEA Games 30, ĐT U23 Việt Nam đã thất bại tại VCK U23 châu Á 2020 với vị trí cuối bảng D. Cũng chính vì thất bại này, HLV Park Hang-seo đã cảm thấy bóng đá Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đủ sức tranh tài tại các giải đấu như vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 đều sẽ diễn ra vào năm sau.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cùng VFF bàn bạc và đưa ra một kế hoạch dài hơi cho lứa cầu thủ 1999-2000 với nhiệm vụ bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games sẽ được tổ chức trên sân nhà vào năm tới.

Theo thông tin được tiết lộ HLV Park Hang-seo đã soạn thảo ra một danh sách sơ bộ gồm khoảng 40 cầu thủ tốt nhất sinh năm 1999 - 2000 đã từng thử lửa tại các giải trẻ U21 và U19 trong thời gian gần đây. Trong số đó một số cái tên quen thuộc như Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, Tiến Anh hay Bùi Hoàng Việt Anh.... Đây sẽ là nòng cốt của ĐT U23 Việt Nam trong tương lai.

Kế hoạch tập luyện đợt đầu diễn ra vào loạt thi đấu giao hữu của FIFA vào cuối tháng 5, và đợt tập trung này sẽ trùng với kế hoạch tập đội tuyển quốc gia.

Sở dĩ HLV Park Hang-seo chuẩn bị khá sớm cho lứa U23 Việt Nam bởi sau thất bại tại vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan vừa qua, tất cả đều thấy có khoảng cách lớn giữa lứa cầu thủ sau này với những người đã đạt được thành công từ năm 2018 của Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải,...

Bài liên quan