HLV Park Hang-seo phải tự nộp phạt 5.000 USD do điều khoản của VFF

Thứ tư, 12/02/2020, 13:27 PM

VFF sẽ không đứng ra nộp phạt thay cho HLV Park Hang-seo vì điều khoản đã được ghi rõ trong hợp đồng.

park-the-do

Mới đây, AFC đã đưa ra quyết định phạt HLV Park Hang-seo cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu đồng thời phải nộp 5.000 USD vì tấm thẻ đỏ nhận trong trận Chung kết SEA Games 2019 với Indonesia.

AFC cũng đưa ra cảnh báo sẽ có những án phạt nặng hơn nếu chiến lược gia sinh năm 1959 tiếp tục tái diễn những hành động như ở trận chung kết SEA Games 30 vừa qua.

Với án phạt 5.000 USD, câu hỏi được đặt ra là thầy Park hay VFF sẽ phải nộp. Với cầu thủ, thông thường các án phạt tiền sẽ được CLB đứng ra trả giúp. Còn ở trường hợp của HLV Park Hang-seo, VFF sẽ không đứng ra trả giúp ông vì đôi bên đã có điều khoản hợp đồng ghi rõ vấn đề này. 

Trong hợp đồng giữa ông Park và VFF cũng có điều khoản nêu rõ, trong những tình huống hay sự cố liên quan đến tài chính thì “đương sự” gây ra vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm nộp phạt. Ở trường hợp này, ông Park sẽ phải nộp phạt 5.000 USD chứ VFF không đứng ra nộp thay.

Tất nhiên, khoản phạt 5000 USD chẳng mấy lớn lao với HLV Park Hang-seo, chỉ bằng khoảng 1/10 mức lương tháng VFF đang trả cho chiến lược gia này.

Một thứ nữa, nhiều người thắc mắc tại sao HLV Park Hang-seo lại chỉ bị cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu? Do SEA Games là giải đấu không nằm trong bất cứ hệ thống thi đấu nào do AFC hay FIFA tổ chức nên án phạt được mặc định chuyển về các trận đấu tương đương, ở đây là các trận giao hữu của đội tuyển quốc gia hoặc U23 quốc gia, theo Điều 2 (Phạm vi áp dụng các điều luật) thuộc Quy tắc Đạo đức và Kỷ luật của AFC.

Bài liên quan