HLV Park Hang-seo phẫu thuật, chữa bệnh 'hay khóc'

Chủ nhật, 27/09/2020, 13:58 PM

HLV Park Hang-seo đã đi phẫu thuật để chữa bệnh tắc tuyến lệ cùng các cộng sự trong BHL đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo băng mắt sau khi trải qua phẫu thuật.

HLV Park Hang-seo băng mắt sau khi trải qua phẫu thuật.

Chiều 26/9, HLV Park Hang-seo xuất hiện tại sân Hàng Đẫy với gương mặt có điểm bất thường. Phía dưới mắt phải của ông có dấu hiệu bị tổn thương. Đi cùng ông còn có trợ lý thể lực Park Sung Guyn, bác sĩ Choi Ju Young và một số thành viên ĐT Việt Nam khác.

Sau khi tìm hiểu, được biết HLV Park Hang-seo vừa trải qua ca phẫu thuật tắc tuyến lệ. HLV Park Hang-seo đã gặp vấn đề này từ lâu nhưng phải đến thời gian này, khi không phải làm việc với cường độ cao, ông mới có thể đi làm phẫu thuật.

Trong quá khứ, nhiều lần người ta lầm tưởng ông Park khóc khi trở về quê hương hay gặp người thầy cũ Guss Hiddink.

"Mắt tôi bị nghẽn tuyến lệ đáng ra phải mổ nhưng chưa có thời gian. Do nước mắt hay chảy ra nên tôi cứ phải lau nước mắt thường xuyên, mong các bạn đừng hiểu lầm. Dù thỉnh thoảng tôi cũng có thể khóc nhưng bây giờ thì không đâu nhé.

Khi tôi về Hàn Quốc người ta cứ hỏi: Sao ông khóc nhiều thế? Gặp ông Guus Hiddink thì có gì mà phải khóc. Là HLV trưởng đội tuyển quốc gia khóc nhiều không tốt đâu", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo chủ yếu cùng thành viên ban huấn luyện đi các sân theo dõi các trận đấu ở V.League, hạng Nhất,..để lựa chọn những nhân tố mới cho ĐT Việt Nam.

Nhiều khả năng sau khi giải VĐQG kết thúc tháng 12 tới, ông Park sẽ lên danh sách tập trung và tổ chức một đợt hội quân, điều mà suốt một năm nay ông chưa thể làm được.

Đợt đầu tháng 8 vừa qua, ngay sau khi VFF công bố danh sách tập trung thì AFC thông báo chính thức hoãn các giải đấu quốc tế. Vì vậy mà VFF và ông Park đồng ý hủy đợt tập trung đó.

Bài liên quan