HLV Park Hang-seo sẽ chọn ai thay Trọng Hoàng để đấu Malaysia ở vòng loại World Cup 2022?

Chủ nhật, 09/02/2020, 19:00 PM

Với việc Trọng Hoàng phải nhận án treo giò, HLV Park Hang-seo sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng cái tên sẽ thay thế cầu thủ của Viettel.

Trọng Hoàng bị treo giò là thiệt hại lớn của tuyển Việt Nam ở trận đấu với Malaysia.

Trọng Hoàng bị treo giò là thiệt hại lớn của tuyển Việt Nam ở trận đấu với Malaysia.

Vào cuối tháng 3, tuyển Việt Nam sẽ làm khách Malaysia ở vòng loại World Cup 2022, trận đấu rất quan trọng trong mục tiêu đi tiếp của đội bóng “những chiến binh sao vàng”.

HLV Park Hang-seo sẽ chỉ có 10 ngày chuẩn bị cho trận đấu này và điều đáng nói hơn, chiến lược gia người Hàn Quốc mất tới 4 trụ cột vì những lý do khác nhau. Xuân Trường, Huy Hùng chấn thương, trong khi Trọng Hoàng và Đình Trọng dính án treo giò.

Chấn thương của Huy Hùng và Xuân Trường thực sự không đáng ngại, bởi trong tay thầy Park có Hùng Dũng và Tuấn Anh, bộ đôi tiền vệ trung tâm hay nhất Đông Nam. Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải cũng đang thi đấu ổn định nên thiếu vắng Đình Trọng cũng không phải là thiệt hai quá lớn.

Vấn đề khiến thầy Park đau đầu chính là vị trí của Trọng Hoàng, cầu thủ của Viettel đã nhận đủ 2 thẻ phạt và bị treo giò ở trận gặp Malaysia vào ngày 31/3. Trọng Hoàng là nhân tố không thể thiếu bên hành lang cánh phải của ĐT Việt Nam trong hơn 1 năm vừa qua.

Vũ Văn Thanh nhiều khả năng sẽ đá vị trí hậu vệ phải của Trọng Hoàng.

Vũ Văn Thanh nhiều khả năng sẽ đá vị trí hậu vệ phải của Trọng Hoàng.

Theo nhận định của giới chuyên môn, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho Vũ Văn Thanh. Trước khi dính chấn thương dây chằng, Vũ Văn Thanh mới là người thi đấu ở vị trí hậu vệ phải trong màu áo tuyển Việt Nam.

Hậu vệ của HAGL được đánh giá cao ở nền tảng thể lực sung mãn, cùng những tình huống xuống biên đầy tốc độ, bên cạnh khả năng sút xa rất ấn tượng. Ở trạng thái tốt nhất, Vũ Văn Thanh sẽ là mũi tấn công nguy hiểm bên cánh phải của ĐT Việt Nam.

Với sự trở lại của hậu vệ số 17, đội hình tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia sẽ bao gồm Đặng Văn Lâm; Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh.

Bài liên quan