HLV Park Hang-seo thổ lộ nguyện vọng cuối cùng sau khi giải nghệ

Thứ hai, 11/05/2020, 19:00 PM

Trong một chương trình truyền hình Hàn Quốc mới đây, HLV Park Hang-seo tâm sự muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam sau khi chia tay nghiệp cầm quân.

HLV Park Hang-seo muốn góp phần vào công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo muốn góp phần vào công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo từng là trợ lý cho “thày phù thủy” Guus Hiddink từng đưa Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002.

Sau bệ phóng ấy, thầy Park lại khá lận đận trong nghiệp cầm quân. Phải cho đến khi bắt tay với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tên tuổi của chiến lược gia người Hàn Quốc mới trở nên nổi tiếng sau những chiến tích vang dội cùng “đội tuyển những chú rồng vàng”.

“Việt Nam đã mang lại cơ hội, vinh quang cho tôi. Ở đây tôi có nhà. Ở Hàn Quốc tôi có mẹ, anh em và con cái. Tôi cũng chưa biết sau này tôi sẽ sống ở đâu khi không còn theo nghiệp cầm quân”, HLV Park Hang-seo chia sẻ với một kênh truyền hình Hàn Quốc trong một chương trình mới đây.

HLV Park Hang-seo tiết lộ muốn làm một điều gì cho bóng đá trẻ Việt Nam sau khi giải nghệ: “Tôi hy vọng sẽ hỗ trợ công việc phát triển bóng đá trẻ tại đây. Nguyện vọng cuối cùng của tôi với bóng đá chỉ như vậy thôi. Rất khó để tạo ra niềm tin trong đội bóng. Bởi vì mỗi thành viên trong đội bóng lại có cá tính khác nhau, một tư duy khác nhau hoặc cả sự hài không hài lòng riêng.”

Từ khi sang Việt Nam, HLV Park Hang Seo nhanh chóng nổi tiếng. Ông không chỉ trở thành người Hàn Quốc nổi tiếng nhất Việt Nam mà còn được rất đông người Hàn Quốc biết đến bởi ông đã góp phần quảng bá đất nước con người Hàn Quốc ra bạn bè quốc tế.

Với những gì đã cống hiến và đóng góp cũng như tầm ảnh hưởng rộng khắp của mình, HLV Park Hang-seo vừa được Forbes đưa vào danh sách 40 người Hàn Quốc có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Trong danh sách 40 người này, có 2 cầu thủ bóng đá là So Heung-min (Totenham Hotspur) và Lee Kang-in (Valencia).

“HLV Park Hang-seo đã làm được những điều phi thường cùng bóng đá Việt Nam. Năm 2019 vừa qua, ông Park không còn duy trì được mạch thành công cùng bóng đá Việt Nam như năm 2018, nhưng có thể nói, những đóng góp của ông với nền bóng đá Việt Nam là vẫn cực kỳ lớn. Bên cạnh đó, ông cũng là người góp công lớn giúp mối quan hệ hai nước thêm phần đẹp hơn“, tờ Forbes viết về HLV Park Hang-seo.

Kể từ sau khi bắt tay với VFF, HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam gặt hái được rất nhiều thành công, nổi bật là ngôi vị Á quân giải U23 châu Á 2018 của U23 Việt Nam hay chức vô địch AFF Cup 2018 với tuyển Việt Nam.

Chính những thành công ngoài sức tưởng tượng ấy giúp hình ảnh của HLV Park Hang-seo được biết đến rộng rãi ở Việt Nam và Hàn Quốc.  

Trước đó, HLV Park Hang-seo từng được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng huân chương Lao động hạng 3, Huân chương hữu nghị, “Nhân vật của năm 2018” do Hiệp hội báo chí Hàn Quốc bầu chọn, được bình chọn là HLV xuất sắc nhất châu Á 2019, được Trường đại học Kwangwoon (Hàn Quốc) trao tặng danh hiệu giáo sư.

Bài liên quan