HLV Park Hang-seo và 2 trợ lý nhận vinh dự chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam

Thứ năm, 27/08/2020, 13:50 PM

Sáng ngày 27/8, tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi lễ Lễ trao Huân chương Lao động cho HLV Park Hang-seo và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai trợ lý của đội tuyển U22 Việt Nam.

VNP_4996

Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đàng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UB Olympic Việt Nam; ông Park Noh Wan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam; ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam; ông Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Đây là ghi nhận đối với những đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

VNP_5023

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho HLV Park Hang-seo và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 trợ lý ông Lee Young Jin và Kim Han Yoon.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Trước hết, cho phép tôi xin thay mặt Bộ VHTTDL, ngành thể thao của Việt Nam, Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam xin được chúc mừng HLV Park Hang-seo và hai trợ lý nhân sự kiện quan trọng này.

Đó là phần thưởng rất cao quý của Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng cho HLV Park Hang-seo và hai trợ lý. Có thể nói rằng, từ khi VFF chọn HLV Park Hang-seo vào vị trí HLV trưởng các đội tuyển, bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và có bước tiến quan trọng. Chúng ta không thể không đánh giá đúng vai trò của HLV tưởng. Chính bởi những thành tích đó mà được chủ tịch nước trao huân chương lao động".

VNP_5034

Xúc động đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, HLV Park Hang-seo gửi lời cảm ơn trân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao huân chương này cho ông. Càng cảm kích hơn khi tôi được biết, đây là tấm huân chương đầu tiên mà một chuyên gia thể thao ngoại được nhận.

"Tuy nhiên đây là tấm huân chương mà tôi chỉ là đại diện cho tất cả các thành viên đội tuyển – những người đã nỗ lực không biết mệt mỏi trong thời gian qua. Tôi hiểu, ý nghĩa tấm huân chương là sự ghi nhận, động viên đồng thời cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn với bóng đá Việt Nam", ông Park chia sẻ.

VNP_5055

Theo chiến lược gia Hàn Quốc, hiện nay dịch Covid-19 hoành hành khiến nhiều giải bóng đá thế giới cũng như Việt Nam phải trì hoãn.

"Tôi cho rằng đây không phải thời gian để ngồi im mà là khoảng thời gian quý giá để tìm cách giúp đội tuyển mạnh mẽ hơn", ông Park nói và nhắn nhủ với toàn thể nhân dân Việt Nam hãy cùng nắm tay để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

"Tôi sẽ nỗ lực để gặt hái thêm thành tích cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới", HLV người Hàn Quốc nói.

Bài liên quan