HLV Phạm Hồng Phú ấm ức: 'Chúng tôi luôn chịu thiệt, có kiện cáo cũng không thay đổi được'

Chủ nhật, 19/07/2020, 09:50 AM

HLV Phạm Hồng Phú tỏ ra bức xúc với trọng tài sau trận thua 0-3 của Nam Định trước Sài Gòn FC.

107845325_747735492703904_7683017686981850066_n (1)

CLB Nam Định vừa có trận thua 0-3 trước Sài Gòn trên sân khách. Đáng chú ý, trận này cả 3 bàn thắng của đội khách đều đến trong hiệp 1. Đây cũng là trận đấu tệ nhất trong thành tích toàn thua trên sân khách của đội bóng thành Nam.

Thế nhưng, nhìn từ yếu tố khách quan, có vẻ như Nam Định có chút thiệt thòi so với chủ nhà Sài Gòn. Thứ nhất, Nam Định không được làm quen sân Thống Nhất trước trận đấu.

Thứ 2, sau bàn thắng đầu tiên của Quốc Phương, thầy trò HLV Phạm Hồng Phú đã dâng lên tấn công và tạo ra những cơ hội rõ rệt. Cụ thể là tình huống hậu vệ Sài Gòn để bóng chạm tay và tình huống Đỗ Merlo bị thủ môn đốn ngã trong vòng cấm nhưng Nam Định không được hưởng penalty.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, đội bóng thành Nam đã nhận đòn ''hồi mã thương'' của Sài Gòn, qua đó nhận thất bại chung cuộc.

Sau trận đấu, HLV Phạm Hồng Phú tỏ ra ấm ức với trọng tài: ''Trọng tài điều khiển trận đấu tốt hay không thì xin mời khán giả nhận xét chứ chúng tôi không thể kêu ca mãi được

Từ đầu giải, chúng tôi luôn chịu thiệt vì những quyết định của trọng tài, nhưng có phản ứng, có kiện cáo cũng không thay đổi được kết quả. Chúng tôi chỉ mong họ, những người cầm cân nảy mực điều khiển trận đấu thật tốt và công tâm".

Ông Phú cũng cho rằng, trời mưa mặt sân trơn, bóng ướt, ảnh hưởng đến lối chơi của Nam Định. "Ngoài ra, chúng tôi cũng không được làm quen mặt sân Thống Nhất nên các em gặp nhiều khó khăn", ông nói thêm.

"Trận này, cầu thủ nhận bàn thua sớm nên lại nôn nóng tấn công, nhưng khi không tìm được bàn gỡ, họ lại chán nản, buông xuôi. Chúng tôi phải rút kinh nghiệm cho các trận đấu sau", HLV Phạm Hồng Phú chốt lại.

Bài liên quan