HLV Phạm Hồng Phú: 'Nếu bỏ bùa mà thắng được thì đội đi thuê thầy về chứ không thuê Tây'

Chủ nhật, 12/07/2020, 21:04 PM

HLV Phạm Hồng Phú đã có những chia sẻ sau trận thắng của CLB Nam Định trước Quảng Nam vừa diễn ra cách đây ít phút.

107845325_747735492703904_7683017686981850066_n

Nam Định vừa đánh bái Quảng Nam với tỷ số 1-0 sau 90 phút nghẹt thở trên sân Thiên Trường, chiến thắng này giúp Nam Định vươn lên vị trí thứ 11 trên BXH.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phạm Hồng Phú cho biết: "Đây là trận đấu khó khăn khi cả hai đội đang ở vị trí cuối BXH và rất khát điểm. Thế nhưng với sự quyết tâm và sự cổ vũ của khán giả nhà, đội đã chiến thắng. Bên cạnh đó, trong thời điểm như thế này, để giữ được tỷ số đến phút cuối cũng là do may mắn nữa".

Trước câu hỏi về việc các cầu thủ tấn công của Nam Định bỏ lỡ nhiều cơ hội, vị HLV của Nam Định cho rằng, những cầu thủ như Đỗ Merlo, Rafelson...thì Quảng Nam đã biết hết rồi, rất khó để tiền đạo của Nam Định ghi bàn. "Cũng chính nhờ những cầu tấn công của đội thì Tony mới có khoảng trống để dâng lên ghi bàn, công của các tiền đạo rất nhiều".

Hôm qua, CĐV Nam Định đã phát hiện chất lạ trên sân Thiên Trường và cho rằng Quảng Nam yểm bùa, nói về điều này, HLV Phạm Hồng Phú cho hay: ''Tôi không nghĩ là như vậy, nếu bỏ bùa mà thắng được thì đội đi thuê thầy về chứ không thuê tây. Đây chỉ làm thoải mái cái đầu của các cầu thủ thôi".

Nói về tình huống lộn xộn trên sân với cầu thủ Quảng Nam: "Các CĐV Nam Định hiền lành và không bao giờ gây khó cho đội khách, trước đây cũng vậy. Người Nam Định tự hào về thời đại nhà Trần, họ có những phản ứng hơi thái quá khi sân Thiên Trường gặp vấn đề cũng là điều dễ hiểu".

Cuối cùng, nói về công tác trọng tài, HLV Phạm Hồng Phú chốt lại: ''Tôi không đánh giá về vấn đề trọng tài, tất cả các trận trước cũng thế thôi, chúng tôi hơi thiệt thòi 1 chút nhưng đây là vấn đề của ban trọng tài".

Không phải trận này mà trận nào chúng tôi cũng lên dây cót vì các cháu còn quá trẻ. Chúng tôi luôn động viên các học trò, nhất là Đinh Xuân Việt, có mặt cậu ấy trên sân sẽ vực được tinh thần các cầu thủ trẻ".