HLV TP.HCM bỏ họp báo, HLV Phạm Minh Đức kể chuyện tiền thưởng vì học trò khóa được Công Phượng

Thứ bảy, 18/07/2020, 13:00 PM

HLV Chung Hae-seong bỏ họp báo và cử trợ lý ra thay sau thất bại 0-1 của TP.HCM trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

107593977_2684833308503692_5780176574427552995_o

Trên sân Hà Tĩnh tối ngày 17/7, đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã kiên cường đánh bại đối thủ TP.HCM với tỷ số 1-0. Đây là một chiến thắng vô cùng ý nghĩa bởi nó mới chỉ là lần thứ 2 thầy trò Phạm Minh Đức có được 3 điểm ở mùa giải này. 

Sau trận đấu, vị thuyền trưởng HLHT đã gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ cũng như lãnh đạo tỉnh nhà. “Cảm ơn những cổ động viên tuyệt vời của Hà Tĩnh đã luôn yêu quý đội bóng. Bất kể dù đội bóng chỉ giành được kết quả hòa hoặc thua, chúng tôi vẫn luôn nhận được những lời động viên, khích lệ".

"Hôm nay, Hà Tĩnh cũng may với CLB TPHCM mất 3 trụ cột. Hàng công mất Amido Balde. Hàng thủ mất Diakite và Hữu Tuấn. Họ gặp khó khăn vì thiếu trụ cột còn nếu đủ người, chúng tôi chưa chắc có kết quả hòa", ông nói tiếp.

Nhà cầm quân trẻ tuổi này cũng nhắc đến tiền đạo Công Phượng, chân sút nguy hiểm nhất của đối thủ. “Hôm nay tôi cho Công chạy theo Phượng. Công là Trần Văn Công, số 37. Công chạy theo Phượng gọi là Công Phượng. Hai bạn ấy cứ chạy cùng nhau cả trận. Tôi nói với các học trò trận này đội đá 9 chống 9 còn lại là Công đá với Phượng.

Ban huấn luyện cũng nói nếu Công hóa giải Phượng thì có thưởng. Hôm nay Công hay hơn Phượng. Công được thưởng thêm số điểm, điểm thì tương đương với tiền".

Trong khi đó, HLV Chung Hae-seong bỏ họp báo và cử trợ lý ra thay. Khi phóng viên đặt câu hỏi tại sao HLV Chung Hae-seong không trả lời họp báo, trợ lý Nguyễn Ngọc Thọ cho biết: "Thật ra chỗ thầy Chung tôi không rành lắm. Mọi người có thể đặt câu hỏi với trợ lý ngôn ngữ (Yang Jae-mo - PV), còn tôi không thể nói chuyện với ông thầy người Hàn Quốc được".

Thông thường, HLV đội khách là người trả lời họp báo trước. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào phòng họp báo, không thấy đại diện của đội TP.HCM nên đã trả lời phóng viên trước. Trợ lý ngôn ngữ của thuyền trưởng CLB TP.HCM cũng có mặt trong phòng họp báo nhưng không bình luận gì thêm về chuyện này.

Sau trận này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có 11 điểm và tạm bỏ xa vị trí xuống hạng 4 điểm đang thuộc về CLB Quảng Nam. Trong khi đó, TPHCM vẫn đang đứng thứ 2 với 17 điểm nhưng có thể bị Viettel và Bình Dương vượt qua nếu hai đội này giành chiến thắng tại vòng đấu này. 

Bài liên quan