HLV Viettel: '1 điểm trước Hà Nội là thành công với chúng tôi'

Thứ hai, 06/07/2020, 08:36 AM

HLV Trương Việt Hoàng, cho biết, dù Hà Nội khủng hoảng về lực lượng nhưng vẫn rất mạnh, 1 điểm là thành công với Viettel.

HLV Trương Việt Hoàng.

HLV Trương Việt Hoàng.

Chạm trán Hà Nội FC đang gặp khó khăn về lực lượng nhưng CLB Viettel vẫn lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công thận trọng. Điều này đã giúp Viettel có được 1 điểm trước đối thủ.

Trả lời truyền thông sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng, cho biết, Viettel lựa chọn cách chơi thận trọng là đúng đắn, trong bối cảnh mọi sai lầm đều có thể dẫn tới cái giá rất đắt. 

"1 điểm ở trận này là thành công với Viettel. Hà Nội FC thiếu nhiều cầu thủ nhưng vẫn là đội bóng chất lượng. Ở trận đấu này, Hà Nội FC đã lấn lướt chúng tôi. Trận đấu căng thẳng như thế, cầu thủ thận trọng là đúng, chỉ cần có sai sót là phải trả giá ngay.

Các cầu thủ có kinh nghiệm như Trọng Hoàng, Khắc Ngọc lại phối hợp trong khu vực phòng ngự, để đối phương áp sát dẫn đến bàn thua", HLV Việt Hoàng không hài lòng về tình huống xử lý của các tuyển thủ giàu kinh nghiệm.

"Khi hai đội cùng ở Thủ đô đá với nhau thì ai cũng muốn thể hiện bản lĩnh, đá quyết tâm, không để thua kém đối phương", HLV Việt Hoàng nói.

Kể từ sau khi lên hạng, CLB Viettel liên tục bổ sung thêm nhiều cầu thủ chất lượng, đa phần đều là những cầu thủ đã góp mặt ở ĐTQG. Tiêu biểu trong số đó là Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh,… kết hợp cùng với những tài năng trẻ có sẵn như Hoàng Đức, Trọng Đại, Đức Chiến.

Tuy nhiên, lối chơi của Viettel vẫn chưa có hồn trong những đường tấn công. Đánh giá về điều này, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng: Ở tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam đều như vậy, đá nhiều với nhau thì mới gắn kết hơn. Để hoà lẫn được các nhân tố thì các cầu thủ cần thời gian.

"Bruno và Caique phải chơi đồng đội hơn. Phía trên họ bị 3, 4 cầu thủ quây nên phải chơi đồng đội", HLV Việt Hoàng khẳng định.

Sau trận này, Viettel tạm vươn lên vị trí thứ ba, kém đội nhì bảng CLB TP HCM 2 điểm (đá nhiều hơn 1 trận). Trong khi đó, Hà Nội FC tạm đứng thứ năm, nhưng có thể tụt sâu khi nhiều đối thủ xếp sau chưa thi đấu ở vòng này. 

Bài liên quan