HLV Viettel: 'Nếu được, tôi sẽ tiến cử Khắc Ngọc với HLV Park Hang-seo'

Thứ sáu, 12/06/2020, 08:28 AM

Cả hai HLV Trương Việt Hoàng và Phan Thanh Hùng đều nhận xét rất tích cực về Khắc Ngọc.

Khắc Ngọc đang tỏa sáng trong màu áo CLB Viettel. Ảnh Vnexpress.

Khắc Ngọc đang tỏa sáng trong màu áo CLB Viettel. Ảnh Vnexpress.

Tối 11/6, CLB Viettel có trận hòa kịch tính với Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy thuộc vòng 4 V.League 2020. Đội khách Quảng Ninh mở tỷ số do công của Jermie Dwayne Lynch, còn Hồ Khắc Ngọc giữ lại một điểm cho Viettel ở những phút cuối trận nhờ cú đá phạt đẹp mắt.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng cho biết: ''Ở hiệp 1, Viettel có phần bị tâm lý và chơi không được tốt như trận gặp Nam Định. Tôi cũng không hiểu vì sao lại thế nhưng đã nhắc nhở toàn đội rằng phải cải thiện điều đó và cố gắng tận dụng tốt lợi thế sân nhà".

Nói về bàn thắng của Khắc Ngọc, vị HLV của Viettel cho hay: "Hôm nay, chúng tôi có điểm nhờ khả năng sút phạt tốt của Khắc Ngọc. Đó là điều tốt vì chúng tôi đã tận dụng được cơ hội từ tình huống cố định. Ngoài đá phạt, Khắc Ngọc là một tiền vệ trung tâm tốt, thậm chí được kéo lên cao để hỗ trợ tấn công cậu ấy cũng đáp ứng được.

Nếu được, tôi sẽ tiến cử Khắc Ngọc với HLV Park Hang-seo. Trong thời gian gần đây cậu ấy có sự phát triển tốt. Tôi nghĩ ĐT Việt Nam cũng nên có những nhân tố như thế, một kiểu cầu thủ cầm nhịp và có khả năng sút phạt tốt để có thể tạo ra sự đột biến trong thời điểm cần thiết", HLV Trương Việt Hoàng nói.

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng cũng cho rằng, Khắc Ngọc là cầu thủ mấu chốt của trận này. "Viettel có Khắc Ngọc chơi khá tốt, từ khả năng chuyền bóng, phối hợp với đồng đội đến đá phạt. Ngay ở trận gặp Nam Định vòng trước Khắc Ngọc cũng thực hiện một quả đá phạt dội cột dọc rất nguy hiểm rồi".

"Tôi nghĩ kết quả hòa đã phản ánh đúng thế trận", HLV Phan Thanh Hùng của Quảng Ninh cho biết thêm.

Hòa 1-1 trên sân nhà, Viettel tiếp tục giữ mạch trận bất bại kể từ đầu mùa. Có 8 điểm sau bốn vòng đấu, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi đội TP HCM và SLNA đá muộn hơn một ngày.

Bài liên quan