Hồ Bắc cảnh báo thời gian ủ bệnh Covid-19 có thể lên tới 27 ngày

Thứ bảy, 22/02/2020, 18:00 PM

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tâm dịch Covid-19 vừa cho biết thời gian ủ bệnh của Covid-19 có thể lên tới 27 ngày, Reuters đưa tin.

Hiện vẫn chưa xác định được chính xác thời gian ủ bệnh của Covid-19.

Hiện vẫn chưa xác định được chính xác thời gian ủ bệnh của Covid-19.

Một người đàn ông 70 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc bị nhiễm Covid-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng cho đến 27 ngày sau đó, chính quyền Hồ Bắc cho biết hôm 22/2.

Có nghĩa là thời gian ủ bệnh của chủng virus corona mới có thể lâu hơn nhiều so với thời gian dự đoán 14 ngày.

Theo trang web của chính quyền Hồ Bắc, người đàn ông có họ Jiang đã lái xe từ Ngạc Châu trở về Thần Nông Giá, ở phía Tây bắc Hồ Bắc, hôm 24/1. Tại đây, ông gặp em gái của mình, người đã bị nhiễm bệnh.

Thế nhưng, mãi đến ngày 20/2 ông mới bị sốt và xét nghiệm dương tính với Covid-19 một ngày sau đó.

Thời gian ủ bệnh dài hơn có thể làm phức tạp các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đã giết chết hơn 2.000 người và lây nhiễm cho hơn 77.000 trên thế giới.

Trong khi đó, theo báo cáo hôm 21/2 của các nhà khoa học Trung Quốc, một phụ nữ 20 tuổi mắc Covid-19 nhưng không hề biết đã đi từ tâm dịch Vũ Hán tới Anyang cách đó 500 km. Tại đây, cô lây bệnh cho 5 người họ hàng dù cô không hề có triệu chứng gì.

Đây được cho là bằng chứng mới cho thấy chủng virus corona mới có thể lây lan khi người bệnh chưa có triệu chứng.

Các nhà khoa học trong nghiên cứu cho biết nếu trường hợp này xảy ra nhiều thì việc ngăn ngừa nhiễm Covid-19 sẽ là một thách thức lớn.

Bài liên quan