Hồ Bắc có thể sắp được dỡ phong tỏa

Thứ bảy, 07/03/2020, 10:03 AM

Tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc có thể sẽ sớm được dỡ phong tỏa khi tình hình dịch Covid-19 tại đây đang “giảm nhiệt”, tờ Channel News Asia đưa tin.

Một người đàn ông hồi phục sau khi bị nhiễm Covid-19 đến khách sạn để cách ly 14 ngày sau khi được xuất viện từ một bệnh viện ở Vũ Hán.

Một người đàn ông hồi phục sau khi bị nhiễm Covid-19 đến khách sạn để cách ly 14 ngày sau khi được xuất viện từ một bệnh viện ở Vũ Hán.

"Ngày mọi người chờ đợi không còn xa. Chính quyền sẽ điều chỉnh khi tình hình được cải thiện. Dù vậy, các ca bệnh tại tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt ở thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát Covid-19, vẫn đang chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng số ca nhiễm Covid-19 của Trung Quốc", Phó tổng thư ký Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Hướng Dương cho biết trong cuộc họp báo ngày 6/3 tại Bắc Kinh.

Từ cuối tháng Một, tỉnh Hồ Bắc với khoảng 56 triệu dân, đã bị phong tỏa gần như hoàn toàn để ngăn chặn Covid-19.

Đáp lại câu hỏi về việc có cần thiết phải thực hiện biện pháp đó không, ông Đinh Hướng Dương nói: “Cuộc chiến chống dịch Covid-19 giống như chiến tranh, mọi người phải trốn trong hầm ngầm hoặc có nguy cơ thương vong".

Các tuyến đường ở thành phố Xích Bích, ở phía Nam Vũ Hán, đã dỡ bỏ phong tỏa hôm 5/3 sau 19 ngày không phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới tại đây. Người dân Xích Bích có thể di chuyển tự do do hơn trong thành phố nhưng vẫn chưa được phép ra ngoài.

Nhiều địa phương Trung Quốc thông báo sẽ mở cửa trở lại các trường học sau hơn một tháng đóng cửa.

Tờ China Daily dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, ngày 6/3, Trung Quốc đại lục chỉ có 99 trường hợp mới nhiễm Covid-19 mới, trong đó 74 trường hợp tại tâm dịch Hồ Bắc. Theo chính quyền Trung Quốc, phần lớn các ca nhiễm mới ngoài Hồ Bắc là từ nước ngoài vào.

Ngày 6/3, có 28 ca tử vong mới vì Covid-19, nâng tổng số người tử vong vì dịch bệnh này ở Trung Quốc đại lục lên 3.070.

Đây là số ca nhiễm mới và ca tử vong trong ngày thấp kỷ lục ở Trung Quốc đại lục kể từ khi giới chức nước này bắt đầu công bố thống kê hàng ngày từ 20/1 về dịch Covid-19.

Tính đến hết ngày 6/3, Trung Quốc có tổng cộng 80.651 ca mắc Covid-19.

Các nhà khoa học Trung Quốc dự đoán tâm dịch Vũ Hán có thể sẽ không còn ghi nhận ca nhiễm mới nào từ cuối tháng Ba.

Bài liên quan