Hồ Hương Điền sẽ điều tiết nước với lưu lượng 3000m3/s vào lúc 18h

Thứ sáu, 09/10/2020, 17:21 PM

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tiếp tục vận hành điều tiết hồ Hương Điền.

Nhiều nơi ngập sâu. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nhiều nơi ngập sâu. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Chiều ngày 9/10, Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền tiếp tục vận hành điều tiết hồ Hương Điền.

Theo đó, điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1800-3000m3/s; đồng thời thực hiện điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng vận hành lúc 16h ngày 9/10 tăng lên 2000m3/s, 17h ngày 9/10 lưu lượng 2500m3/s, 18h ngày 9/10 lưu lượng 3000m3/s và duy trì lưu lượng nêu trên (3000m3/s) cho đến khi có lệnh điều chỉnh mới.

Việc này căn cứ vào tình hình mực nước hồ Hương Điền lúc 15h ngày 9/10 là 56,88m, lưu lượng đến hồ 3745m3/s và bản tin dự báo tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp kéo dài đến ngày 11/10.

Theo ông Phan Thanh Hùng – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, vào lúc 14h cùng ngày, mực nước trên sông Hương là +2,11m, trên mức báo động II: 0,11m; trên sông Bồ là +4,34m, dưới báo động III 0,16m.

Ghi nhận của PV, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang có mưa to. Một số nơi ở hạ du con sông Bồ có mực nước liên tục tăng nhanh. Người dân nơi đây đang tích cực dọn dẹp, đưa đồ đạc lên khu vực cao hơn…

Bài liên quan