Hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông ở Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 16/02/2020, 12:09 PM

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị lật thuyền trên sông, đồng thời, trao số tiền hỗ trợ hơn 12 triệu đồng/nạn nhân cho mỗi gia đình và mong các hộ gia đình sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Liên quan đến vụ lật thuyền khiến 3 người chết đuối ở Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị lật thuyền trên sông La Ma.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về việc một chiếc thuyền chở 12 người qua sông bị lật khiến 3 người tử vong, ông Phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Tại các gia đình đến thăm, ông Phương đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát, đồng thời, trao số tiền hỗ trợ hơn 12 triệu đồng/nạn nhân cho mỗi gia đình và mong các hộ gia đình sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục quan tâm giúp đỡ gia đình các nạn nhân trong quá trình tổ chức tang lễ.

Như đã thông tin, trước đó, vào khoảng 7h30’ ngày 15/2, chiếc thuyền chở 12 người dân đi làm rừng qua con sông La Ma. Tuy nhiên, khi đến đoạn giữa sông bỗng nhiên bị lật và chìm xuống sông.

Ông Phương thăm hỏi gia đình nạn nhân bị lật thuyền.

Ông Phương thăm hỏi gia đình nạn nhân bị lật thuyền.

Tiếp đó, 9 người tự bơi được vào bờ, một số người bị ngạt nước nhẹ được chở đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, có 3 người bị mất tích, trong đó có cặp vợ chồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Phương cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường tìm kiếm tung tích các nạn nhân, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Lý (48 tuổi) và ông Lê Hói (52 tuổi, cùng trú thôn Phú Mậu, xã Hương Phú).

Tiếp đó, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tìm ra thi thể nạn nhân cuối cùng. Đó là anh Trần Đình Minh (32 tuổi, trú thôn Phú Hoà, xã Hương Phú).

Bài liên quan