Hoa hậu Diễm Hương: 2 năm trước mời em đi uống cà phê đã 40.000 USD

Thứ sáu, 17/07/2020, 10:10 AM

Hoa hậu Diễm Hương vừa đáp trả khôn khéo cư dân mạng khi cô tung ảnh diện bikini, tạo dáng khoe 3 vòng cực nóng bỏng lên mạng xã hội.

Hoa hậu Diễm Hương vừa tung ảnh diện bikini.

Hoa hậu Diễm Hương vừa tung ảnh diện bikini.

 

Hoa hậu Diễm Hương đáp trả khôn khéo cư dân mạng

Mới đây, hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương đã khiến MXH xôn xao bằng loạt ảnh bikini khoe body cực nóng bỏng với dòng trạng thái "thả thính": "Anh ơi, gió lạnh gần kề, bao nhiêu lớp áo, không bằng "love" em".

Ngay lập tức, hình ảnh này của hoa hậu Diễm Hương nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều lời bình luận khen Diễm Hương có body nuột nà, vòng nào ra vòng nấy...

Đáng chú ý, một cư dân mạng đã bình luận 1 câu trêu đùa "30.000 ok không?". Câu bình luận ngắn ngủi nhưng nhiều người ngầm hiểu rằng cư dân mạng này đang nhắc đến bê bối bán dâm của một số người đẹp dạo gần đây.

Còn Diễm Hương thì đáp trả khôn khéo, đồng thời cô còn nhắc lại chuyện từng bị đại gia gạ gẫm đi uống cà phê với giá lên tới 40.000 USD.

anh-chup-man-hinh-2020-07-16-luc-120604-15948777056891896267774-15948777960722121276654

"Nè nha. Coi báo đi 2 năm trước em đã được mời 40k cho đi uống cà phê. Nghĩ sao vật giá tăng mà em không được định giá tăng. Anh thấy sao?", Hoa hậu Diễm Hương viết.

Trong quá khứ, Diễm Hương từng tiết lộ chuyện bị đại gia gạ đi khách với giá 40.000 USD, thậm chí có lúc lên tới trăm triệu đôla. Tuy nhiên, trước những lời mời gọi này Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 đã thẳng thừng từ chối và tuyên bố cô không cần tiền.

Hoa hậu Diễm Hương là ai?

Hoa hậu Diễm Hương tên thật là Lưu Thị Diễm Hương (sinh ngày 30/8/1990) là hoa hậu thế giới người Việt 2010.

Hoa hậu Diễm Hương có chiều cao 1m71, số đo 3 vòng của cô là 84-61-92. Trước khi đăng quang, Lưu Thị Diễm Hương đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Hoa Sen Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi vượt qua 39 thí sinh khác trong đêm chung kết 21 tháng 8 năm 2010, Diễm Hương trở thành hoa hậu thế giới người Việt thứ hai sau Ngô Phương Lan - người đoạt giải năm 2007.

Lưu Thị Diễm Hương đại diện nước chủ nhà tham dự Hoa hậu Trái Đất 2010 và lọt vào top 14. 

Năm 2014, cô bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn chính thức ra văn bản tạm dừng cho phép cô tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên toàn quốc vì "đăng ký kết hôn nhưng không trung thực khi kê khai với các cơ quan quản lý nhà nước và làm hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2012".

Diễm Hương được cho là kết hôn từ năm 2011 với doanh nhân Đinh Trường Chinh, ông là chủ đầu tư của nhiều dự án. Diễm Hương và chồng nộp đơn thuận tình ly hôn vào ngày 26 tháng 2 năm 2014.

Bài liên quan