Hoa hậu Hải Dương bị Pha Lê tố lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ bảy, 11/04/2020, 21:38 PM

Ca sĩ Pha Lê chia sẻ cô cũng là một trong những nạn nhân bị Hoa hậu Hải Dương lừa tiền và cô đã đăng một status bày tỏ sự bức xúc lên trang cá nhân.

Hôm nay trên mạng xã hội xôn xao thông tin một hoa hậu lừa đảo người khác bằng nhiều chiêu trò. Tổng số tiền người đẹp này lừa dối lên tới hàng chục tỷ đồng. 

Tối nay 11/4, một trong những nạn nhân của Hoa hậu Hải Dương là ca sĩ Pha Lê đã lên tiếng. Cô cho biết, bản thân đã bị lừa rất nhiều tiền và đã nhịn hơn 6 tháng nay để Hải Dương có thời gian xoay tiền trả mình.

Pha Lê cho hay: 'Tôi rất ít khi nêu danh tính ai lên đòi nợ như thế này, tuy nhiên hành động của Hải Dương là không chấp nhận được. Cô ấy vay tiền từ nhiều phía, để mua đất, mua nhà và tận hưởng cuộc sống xa hoa, sang chảnh. Điều này khiến tôi rất bức xúc'. 

Empty
Empty

Viết trên trang cá nhân, Pha Lê viết: 'Tôi không hiểu tại sao trong xã hội có những người lừa đảo tiền bạc, niềm tin khắp chốn của bạn bè như Hoa hậu Nguyễn Trần Hải Dương. Ngày ngày lên hình xinh đẹp sang chảnh ba hoa bốc phét dạy người khác cách làm giàu, dạy đạo đức, dạy lẽ sống... và lại được cái quyền thách thức cả thiên hạ như kiểu 'bao giờ tao có tiền tao trả làm gì được tao'. Còn những người bị lừa thì phải cam chịu để cho chị ta sống tiếp dưới vỏ bọc ấy để tiếp tục đi lừa những người khác hi vọng lấy về được số tiền của mình. Thật sự đã lừa đảo cả bạn thân thì liệu khi họ kiếm được tiền họ có trả lại cho bạn không?".

Pha Lê cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy cô đã bị Hoa hậu Hải Dương lừa tiền,

Pha Lê cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy cô đã bị Hoa hậu Hải Dương lừa tiền,

Trả lời báo điện tử Tri thức trẻ, Pha Lê đã khẳng định việc bản thân bị Hoa hậu Nguyễn Trần Hải Dương lừa tiền. Cô hi vọng mình lên tiếng để không ai bị lừa thêm nữa. 

Sau bài đăng này, Pha Lê đã nhận được tin nhắn của nhiều người và cho biết họ cũng là nạn nhân của Hoa hậu Nguyễn Trần Hải Dương. Có những người cho biết họ đã bị lừa đến 3,5 tỷ đồng. 

Theo Pha Lê, cô đã liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hỗ trợ. 

Trong khi đó, Hoa Hậu Hải Dương thì cho rằng, từ lâu cô đã rút khỏi showbiz nên không có nhu cầu tạo thị phi. Với những thông tin trên mạng xã hội, có cái đúng có cái sai và cô sẽ tìm cách giải quyết để mọi chuyện không ảnh hưởng đến gia đình, con cái. 

Bài liên quan